Doanh nghiệp Argentina tìm hiểu thị trường Việt Nam

Gần 100 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực tại Argentina đã tham dự buổi hội thảo nhằm tìm hiểu về môi trường kinh doanh Việt Nam.
Với mục tiêu tăng cường quan hệ kinh tế song phương, Đại sứ quán Việt Nam tạiArgentina và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Sản xuất Argentina (Cacipra) đã tổchức buổi hội thảo doanh nghiệp nhằm giới thiệu về môi trường kinh doanh tạiViệt Nam.

Tham dự hoạt động thúc đẩy thương mại này có gần 100 doanh nghiệp thuộc nhiềulĩnh vực, như tư vấn hải quan và tư vấn thương mại, nhập khẩu hàng điện tử, caosu, xuất khẩu nông sản, thực phẩm, rượu vang, du lịch, một số cơ quan xúc tiếnthương mại thuộc khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), và tổ chức hiệp hộicông nghiệp, thương mại cấp địa phương.

Chủ tịch Cacipra, Cayetano Nino Rota, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữacộng đồng doanh nghiệp của hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Nguyễn Văn Đào cũng nhấn mạnh bước tiến mạnh mẽtrong quan hệ thương mại song phương trong thập kỷ qua với giá trị trao đổithương mại vượt 850 triệu USD trong năm 2010 và hướng tới mốc 1 tỷ USD trongtương lai gần.

Đại sứ Nguyễn Văn Đào cũng giới thiệu những đặc điểm chính của quá trình pháttriển kinh tế Việt Nam hiện tại, và chính sách mở cửa, thân thiện với các nhàđầu tư và đối tác làm ăn nước ngoài, đồng thời giải đáp một số câu hỏi của cácdoanh nhân tham gia diễn đàn./.

Lê Hà-Việt Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.