Doanh nghiệp Mỹ muốn hỗ trợ Hà Nội xây Trung tâm ứng cứu khẩn cấp

Nhằm giúp Hà Nội khắc phục những khó khăn trên và góp phần xây dựng thành phố thông minh, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã giới thiệu, đề xuất việc hỗ trợ Hà Nội xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp.
Doanh nghiệp Mỹ muốn hỗ trợ Hà Nội xây Trung tâm ứng cứu khẩn cấp ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Chiều 29/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ về việc cung cấp các giải pháp thông tin liên lạc khẩn cấp cho người dân trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, đại diện 5 doanh nghiệp của Hoa Kỳ có chung nhận định, thách thức hiện tại trong lĩnh vực thông tin liên lạc khẩn cấp của Hà Nội là việc tiếp cận dịch vụ ứng cứu khẩn cấp của người dân còn hạn chế với công nghệ cũ, không đồng nhất, không có tính năng định vị tự động… Nhằm giúp Hà Nội khắc phục những khó khăn trên và góp phần xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố thông minh, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã giới thiệu, đề xuất việc hỗ trợ Hà Nội xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp tại Hà Nội.

Đại diện các công ty Hoa Kỳ đã giới thiệu về Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp hợp nhất. Trung tâm này sẽ tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp theo một đầu số viễn thông duy nhất thay cho ba đầu số 113, 114, 115 như hiện nay; đưa ra kế hoạch hỗ trợ công dân thông qua các công nghệ cộng tác; giải pháp thông tin ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tình trạng khẩn cấp...

[Bí thư Thành ủy Hà Nôi: Xây dựng Thủ đô xứng tầm khu vực và thế giới]

Chia sẻ việc xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng thành phố thông minh là nhiệm vụ quan trọng mà Hà Nội đang thực hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung thông tin thêm, hiện nay Hà Nội đang trong quá trình thiết lập một trung tâm cơ sở dữ liệu với 8 chức năng, trong đó có chức năng tổng hợp, sử dụng hệ thống mạng dùng chung cho toàn thành phố. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai với 4 lớp dữ liệu: lịch sử đất đai, thông số hạ tầng kỹ thuật ngầm, thông số hạ tầng kỹ thuật nổi và thông tin quy hoạch của thành phố. Bởi vậy, Hà Nội có nhu cầu cao về cơ sở thiết bị và công nghệ bảo mật cho toàn hệ thống và cho từng ứng dụng.

Từ những nhiệm vụ này, Hà Nội cần sự chung tay, góp sức từ nhiều công ty, tập đoàn trên toàn thế giới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bày tỏ mong muốn, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giúp Hà Nội kết nối với các công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, thúc đẩy các công ty này tăng cường tham gia vào quá trình xây dựng thành phố thông minh của Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục