Doanh nghiệp Nhật Bản phát triển công nghệ rà phá bom mìn bằng AI

Theo hãng điện tử NEC của Nhật Bản, kết quả thử nghiệm cho thấy việc xác định vị trí bom mìn bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có độ chính xác lên đến 90%.
Doanh nghiệp Nhật Bản phát triển công nghệ rà phá bom mìn bằng AI ảnh 1(Nguồn: NEC/Ảnh chụp màn hình)

Hãng điện tử NEC của Nhật Bản vừa hợp tác với Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) để phát triển thành công công nghệ phát hiện bom mìn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông thường, các nhân viên rà phá vật liệu nổ chủ yếu rà phá bom mìn dựa trên kinh nghiệm và thông tin từ người dân địa phương. Quá trình này mất nhiều thời gian và công sức.

Tuy nhiên, hệ thống mới do NEC phát triển có thể phát hiện bom mìn nhanh hơn nhiều với độ chính xác cao.

[Pháp sử dụng công nghệ AI để đảm bảo an ninh cho Olympic Paris 2024]

Theo NEC, hệ thống này sử dụng dữ liệu địa lý, chẳng hạn như vị trí của các tòa nhà và cấu trúc, cũng như dữ liệu về các bom mìn được thu thập ở những nơi khác kết hợp với kiến thức của người dân địa phương. Kết quả thử nghiệm cho thấy việc xác định vị trí bom mìn bằng hệ thống này có độ chính xác lên đến 90%.

NEC dự định sẽ đưa công nghệ mới vào sử dụng trong thực tế trong vòng một năm và sẽ cung cấp công nghệ này cho một số quốc gia và tổ chức nhất định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục