Đổi mới và tăng cường công tác Đảng ngoài nước

Trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, số lượng cán bộ, đảng viên ra nước ngoài học tập, công tác ngày càng tăng.

Ngày 18/3 tại Hà Nội, Đảng ủy ngoài nước đã tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mớivà tăng cường công tác Đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay."

Đây là hoạtđộng thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống công tác Đảng ngoài nước(31/3/1961-31/3/2011).

Hội thảo có sự tham dự của nhiều đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thế hệlãnh đạo Ban cán sự Đảng ngoài nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương,các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng bộ, chi bộ ngoài nước, các tập đoàn, tổng côngty nhà nước...

Phát biểu đề dẫn, ông Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy ngoài nước nên bật nhữngthành tựu đã đạt được trong công tác Đảng ngoài nước 50 năm qua.

Với hệ thống tổchức Đảng ngoài nước ngày càng phát triển sâu rộng, công tác Đảng ngoài nước đãgóp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, hội nhậpquốc tế của Đảng; đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, chống phá cách mạng;góp phần đào tạo đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ công cuộcxây dựng, phát triển đất nước; tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nướcngoài, xây dựng cộng đồng ổn định và phát triển ở nước sở tại, đồng thời hướngvề quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, số lượng cán bộ,đảng viên ra nước ngoài học tập, công tác ngày càng tăng, đặt ra những yêu cầumới đối với công tác Đảng ngoài nước. Nhiều vấn đề mới nảy sinh chưa được nghiêncứu, hướng dẫn kịp thời, trong đó có việc tổ chức, quản lý, sinh hoạt của đảngviên thuộc các tập đoàn, tổng công ty đầu tư ra nước ngoài...

Hơn nữa, đội ngũ cán bộ chuyên trách "mỏng," chưa đáp ứng yêu cầu và diễn biếncủa tình hình thực tế, dẫn đến hiệu lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đốivới các tổ chức Đảng ngoài nước còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước trong bối cảnh tình hình mới, cầntăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Đảng ngoài nước, bảo đảm các điềukiện vật chất, nhân lực, đồng thời sớm ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủyngoài nước với tổ chức Đảng của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, doanhnghiệp...

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêmnhấn mạnh, Đại hội XI của Đảng đã xác định đường lối đối ngoại của Việt Nam tronggiai đoạn tới, với những yêu cầu, nhiệm vụ to lớn, nặng nề hơn, đòi hỏi công tácĐảng ngoài nước phải được nâng tầm, đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh những thànhtựu, phải thừa nhận công tác Đảng ngoài nước hiện nay còn không ít tồn tại, khókhăn.

Phó Thủ tướng mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, xây dựngvà trách nhiệm; đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đổi mới, tăng cường công tácĐảng ngoài nước, nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chocán bộ, đảng viên ở ngoài nước; đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức Đảng ngoài nướcphù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đều nhất trí cho rằng, cần quan tâm hơn nữa,đổi mới và tăng cường hơn nữa công tác Đảng ngoài nước, nhằm đáp ứng yêu cầunhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn hiện nay. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả,công tác Đảng phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về mô hình tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, tổ chức Đảng ngoài nước phải là cơquan liên ngành, có sự tham gia của nhiều cơ quan, ban, ngành hữu quan và chịusự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng...

Hơn 50 tham luận gửi tới hội thảo đã tập trung vào các chủ đề tìm kiếm một môhình tổ chức tương đối hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước;tăng cường công tác quản lý tổ chức đảng và đảng viên ở nước ngoài trong xu thếhội nhập quốc tế hiện nay; công tác Đảng ngoài nước với việc giáo dục đào tạocác thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng người Việt Nam ở nước ngoài; sự phốihợp giữa Đại sứ và cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tácxây dựng Đảng và công tác cộng đồng.../.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục