Đội tuyển Việt Nam xét nghiệm PCR, chuẩn bị giao hữu với Jordan

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan sẽ được tổ chức theo hình thức đá kín hoàn toàn, không có khán giả và cũng không mở cửa cho truyền thông.
Đội tuyển Việt Nam xét nghiệm PCR, chuẩn bị giao hữu với Jordan ảnh 1Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong buổi tập. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Trong ngày 29/5, toàn bộ các thành viên đội tuyển Việt Nam và Jordan đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR để tầm soát COVID-19, chuẩn bị cho trận giao hữu giữa hai bên diễn ra vào ngày 31/5 tới.

Đây là quy định bắt buộc của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đối với các đội tuyển trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động thi đấu nào trong giai đoạn tập huấn, chuẩn bị cho các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022.

Nếu có trường hợp cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trường hợp đó sẽ được đưa đi cách ly tập trung 10 ngày tại cơ sở y tế của nước chủ nhà Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

[Đặng Văn Lâm bất ngờ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam vì COVID-19]

Những thành viên còn lại có kết quả âm tính sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động của đội tuyển.

Vào lúc 23 giờ tối 29/5 (theo giờ Việt Nam), thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiến hành buổi tập thứ 3 trong giai đoạn tập huấn tại UAE.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan sẽ được tổ chức theo hình thức đá kín hoàn toàn, không có khán giả và cũng không mở cửa cho truyền thông.

Thậm chí, ban huấn luyện hai đội đã cùng thống nhất sẽ không ghi hình làm tư liệu kỹ thuật để bảo mật tuyệt đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục