Đón Tết với những con van, giữ nước sạch cho Thủ đô

Trong dịp Tết, tại Hà Nội, dự kiến lượng nước sạch phục vụ nhân dân sẽ giảm từ 10-15% nhưng công tác đảm bảo nước sạch luôn là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong thời gian nghỉ Tết, tại Hà Nội, dự kiến lượng nước sạch phục vụ đời sống dân sinh sẽ giảm từ 10-15% do nhu cầu tiêu dùng thấp hơn khi nhiều người đi du lịch và một bộ phận lao động ngoại tỉnh sẽ phân tán về quê ăn Tết... Mặc dù vậy, nhưng công tác đảm bảo nước sạch cho người tiêu dùng trong dịp Tết luôn là nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là lời khẳng định của ông Đinh Hoàng Lân, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) về việc đảm bảo nước sạch cho người dân Thủ đô trong dịp Tết này.

Theo đó, ông Lân cho biết, hiện nay, mỗi ngày công ty cung cấp khoảng 160.000 đến 165.000 m3 nước cho các hộ dân trên địa bàn Hà Nội và chắc chắn sẽ không có tình trạng quá tải dẫn đến việc dân bị thiếu nước.

“Nước mất nhà tan!!”

Tết đến ai ai cũng mong muốn được sum vầy bên cạnh gia đình, nhưng có những người phải “quên” Tết để ngày đêm lặng lẽ với nhiệm vụ đảm bảo nguồn nước sạch cho hàng trăm nghìn người dân Thủ đô.

Vị Phó Tổng Giám đốc Viwaco cho hay, năm nào cũng vậy, khi mọi người dân đang háo hức chuẩn bị cho những ngày Tết thì ông lại lục đục lên danh sách phân công cán bộ và nhân viên trực Tết.

“Vốn nghề cung cấp nước sạch cho người dân Thủ đô, công ty luôn đảm bảo cung ứng đủ nguồn nước cho người tiêu dùng, đặc biệt, trong những ngày Tết thì công việc trực càng không thể lơ là được, “nước mất nhà tan” mà,” ông Đinh Hoàng Lân hài hước nói.

Theo vị quản lý này, công việc chính của những người trực Tết ở đây chính là những người trực nước, phải đảm bảo lượng nước lưu thông đều đặn, đầy đủ và thậm chí khi xảy ra sự cố thì họ phải ngay lập tức có mặt để xử lý, tránh tình trạng xấu nhất là người dân không có nước để sinh hoạt trong dịp Tết.

Đón Tết với những con van, giữ nước sạch cho Thủ đô ảnh 1Lực lượng trực Tết chuẩn bị đi kiểm tra, đề phòng các sự cố đường ống nước. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Ông Lân kể, mặc dù năm nào công ty cũng bố trí rà soát lại các điểm nước nhằm tránh những sự cố ngoài ý muốn, thế nhưng sự cố vỡ đường ống vẫn xảy ra giữa đêm giao thừa năm ngoái, và đội trực Tết đã được huy động khẩn trương để sửa chữa.

“Tuy chỉ là một sự cố đường ống nhỏ, diện ảnh hưởng trong khoảng 1-2 hộ dân nhưng chúng tôi cũng phải nhanh chóng bố trí cử người kịp sửa chữa ngay, không để các hộ dân thiếu nước sinh hoạt,” ông Lân nói.

Nhắc đến những kỷ niệm của ngày trực Tết, ông Lân cũng bộc bạch, tuy có vất vả, song gắn với công việc hơn hết là ý thức tinh thần trách nhiệm của những người làm nghề đảm bảo nguồn nước cho dân.

“Một cái Tết đáng nhớ, cả đêm vật lộn ngoài trời giá rét, khi nhà nhà người người đang sum vầy ấm cúng thì chúng tôi lại đón Tết với những con van, ống dẫn nước, hì hục làm thâu đêm,” ông Lân tươi cười nói.

Đón Tết với những con van, giữ nước sạch cho Thủ đô ảnh 2Ra công trường ngay khi có sự cố. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Tuy nhiên, theo ông Lân, trong năm nay, với những thiết bị đồng hồ đo áp lực hỗ trợ từ xa nên việc kiểm soát lưu thông nguồn nước có nhiều thuận lợi. Đặc biệt, ban kỹ thuật công ty hầu như được huy động bố trí để luân phiên nhau trực Tết, ứng phó với các tình huống.

Không lo thiếu nước

Đón Tết với những con van, giữ nước sạch cho Thủ đô ảnh 3Nhân viên kỹ thuật công ty túc trực trong ngày Tết. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Hai năm liền trực Tết, anh Bế Thành, phụ trách bộ phận kỹ thuật công ty nước sạch Viwaco cũng cho biết, nhiệm vụ của bộ phận kỹ thuật là vô cùng quan trọng.

Trong khi đó, các đơn vị thi công lại phải giữ an toàn các điểm vận hành cũng như nguồn vật tư, thiết bị máy móc. Chưa hết, khi có sự cố, họ chính là lực lượng trực tiếp có mặt tại hiện trường để xử lý và sửa chữa.

Đại diện Đội thi công xây lắp số 4, Đội trưởng Nguyễn Minh Sơn cho hay, các anh em ở lại trực năm nay luôn trong tinh thần trực 24/24 giờ, ngày Tết cũng như ngày thường, đội ngũ công nhân luôn sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố xảy ra.

Nhận định về tình hình cung ứng nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Phó Tổng Giám đốc Đinh Hoàng Lân cho rằng, tuy khó nói trước về việc có các sự cố hay không, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, công ty khẳng định sẽ phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt cho người dân./.

Ngoài nhiệm vụ cốt yếu là đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho gần 700.000 người dân trong địa bàn công ty quản lý, bao gồm: Toàn bộ khu vực quận Thanh Xuân, một phần khu vực thuộc quận Từ Liêm, Hoàng Mai và Thanh Trì… thì công ty cũng chú trọng phối hợp với các đơn vị, các cơ sở từ quận, phường trong hoạt động đảm bảo an ninh tài sản, vật tư và sẵn sàng cung ứng phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại các địa bàn./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục