Đơn xin tại ngoại của Khieu Som Phon tiếp tục bị bác bỏ

Theo tin từ Tòa án của Liên hợp quốc xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ (ECCC) ngày 20/12, Hội đồng thẩm phán ECCC đã ra phán quyết tuyên bố bác bỏ đơn xin tại ngoại của luật sư bào chữa cho cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Khieu Som Phon do đơn xin tại ngoại trái với qui định của ECCC.

Theo tin từ Tòa án của Liên hợp quốc xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ (ECCC) ngày 20/12, Hội đồng thẩm phán ECCC đã ra phán quyết tuyên bố bác bỏ đơn xin tại ngoại của luật sư bào chữa cho cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Khieu Som Phon do đơn xin tại ngoại trái với qui định của ECCC.

Theo quyết định của Hội đồng thẩm phán ECCC, ngoài lý do đơn xin tại ngoại trái với những quy định của ECCC, còn một lý do khác khiến hội đồng này bác bỏ đơn trên là vì nếu Khieu Som Phon được tại ngoại không những không đảm bảo cho sự an toàn của bị cáo, mà còn gây nguy hại và ảnh hưởng tới sự ổn định an ninh và trật tự xã hội.

Khieu Som Phon  nguyên là Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng dưới chế độ Khmer Đỏ, hiện bị ECCC giam giữ tại bệnh viện của ECCC để chờ đưa ra xét xử.

Đây là đơn xin tại ngoại lần thứ 4 của Khieu Som Phon trong 6 tháng qua và tất cả các đơn xin tại ngoại của y đều bị Hội đồng thẩm phán ECCC bác bỏ.

Theo số liệu từ các Tổ chức nhân quyền, trong thời gian cầm quyền ở xứ Chùa Tháp (1975-1979), Khmer Đỏ đã sát hại 1,7 triệu người. Những nạn nhân này chết vì bị hành quyết, kiệt sức, đói rét, bệnh tật và lao động khổ sai./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục