Đóng điện trạm biến áp 220 kV Mường Tè có tổng đầu tư hơn 436 tỷ đồng

Trạm biến áp 220 kV Mường Tè được xây dựng mới kiểu ngoài trời, với quy mô hai máy biến áp 220 kV-250 MVA; trong đó giai đoạn này lắp một máy biến áp 220 kV-250 MVA.
Đóng điện trạm biến áp 220 kV Mường Tè có tổng đầu tư hơn 436 tỷ đồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ptsco.vn)

Rạng sáng ngày 26/2, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện máy biến áp AT1 (220/110/22 kV-250 MVA) trạm biến áp 220 kV Mường Tè và Công trình đường dây 220 kV Mường Tè-Lai Châu.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận và quản lý vận hành sau khi hoàn thành.

Trạm biến áp 220 kV Mường Tè (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) có tổng mức đầu tư hơn 436 tỷ đồng được xây dựng mới kiểu ngoài trời, với quy mô hai máy biến áp 220 kV-250 MVA; trong đó giai đoạn này lắp một máy biến áp 220 kV-250 MVA.

[Đóng điện xung kích công trình trạm biến áp 220kV Mường La-đấu nối]

Phía 220 kV lắp đặt theo sơ đồ hai thanh cái, đầy đủ thiết bị cho bốn ngăn lộ 220 kV, gồm một ngăn lộ tổng, một ngăn liên lạc, hai ngăn đường dây mạch kép.

Phía 110 kV lắp đặt theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, đầy đủ thiết bị cho 12 ngăn lộ 110 kV (gồm một ngăn lộ tổng, một ngăn đường vòng, một ngăn liên lạc, một ngăn kháng và 10 ngăn đường dây) và dự phòng vị trí để lắp đặt các ngăn lộ trong tương lai.

Công trình đường dây 220 kV Mường Tè-Lai Châu có tổng mức đầu tư gần 345 tỷ đồng được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Mường Tè và huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu.

Dự án có tổng chiều dài 51,8km, điểm đầu là trạm biến áp 220 kV Mường Tè và điểm cuối là trạm biến áp 500 kV Lai Châu. Tuyến đường dây có chiều dài 51,8km gồm hai mạch.

Việc đóng điện trạm biến áp 220 kV Mường Tè và đường dây 220 kV Mường Tè-Lai Châu đảm bảo giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực lên lưới điện quốc gia; đồng thời tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia; giảm tổn thất công suất và điện năng trong lưới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục