Nhận định ban đầu về sự cố tại đường ống dẫn nước thủy điện A Lưới

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung cho biết, đơn vị đang tập trung ứng phó với sự cố; dự kiến đóng điện đường dây và máy biến áp trước ngày 10/1, phát điện trở lại vào tháng 2/2021.
Nhận định ban đầu về sự cố tại đường ống dẫn nước thủy điện A Lưới ảnh 1Cận cảnh vị trí bị rò rỉ nước. Ảnh chụp sáng 1/1. (Nguồn: nld.com.vn)

Ngày 6/1, Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đã có báo cáo về nhận định ban đầu nguyên nhân sự cố vụ rò rỉ đường ống dẫn nước tại Thủy điện A Lưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xảy ra ngày 1/1.

Theo Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, qua kiểm tra đường hầm lót thép khu vực nhà máy phát hiện vết nứt khoảng 3/4 chu vi đường ống tại vị trí hàn nối ống (đường kính ống 3,2m), khoảng hở lớn nhất giữa hai đốt hầm khoảng 20mm. Các vị trí xử lý năm 2018 không có gì bất thường. Phần đường hầm có bêtông áo và không áo không có gì bất thường.

Sau khi xảy ra sự cố, Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đã phối hợp với các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công bước đầu đưa ra nhận định về nguyên nhân của sự cố này. Đó là những vị trí bị sự cố đều nằm trong vùng phân bổ đá phiến sét hệ tầng Long Đại.

Trong quá trình hoạt động từ năm 2012 đến nay, khu vực công trình đã ghi nhận khoảng 60 lần rung chấn và động đất; trong đó, trận động đất lớn nhất xảy ra vào ngày 15/5/2014 có cường độ 4,7 richter, tâm chấn cách nhà máy 4,9 km về hướng Bắc-Đông Bắc.

[Theo dõi sát sự cố, đảm bảo an toàn Nhà máy thủy điện A Lưới]

Đặc biệt, gần đây nhất, ngày 25/12/2020, phía nhà máy đã ghi nhận một trận rung chấn xảy ra tại khu vực này. Qua nghiên cứu khảo sát, cho thấy có sự dịch chuyển của các khối đất đá do nhiều lần rung chấn, ảnh hưởng đến sự ổn định của liên kết hàn đường ống áp lực.

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung cho biết, đơn vị đang tập trung ứng phó với sự cố; dự kiến đóng điện đường dây và máy biến áp trước ngày 10/1, phát điện trở lại vào tháng 2/2021.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 1/1, nhà máy thủy điện A Lưới đang vận hành phát điện với công suất 20MW, bất ngờ xuất hiện sự cố xuất lộ nước từ đường hầm tại cơ 177 trên mái chính diện nhà máy, nước chảy tràn xuống nhà máy. Nước ngập sân nhà máy cao khoảng 30cm kéo theo bùn đất và đá. Lưu lượng nước xuất lộ ra tại cơ 177 khoảng 9m3/giây.

Ngay khi phát hiện sự cố, nhà máy đã thông báo đến điều độ, thực hiện dừng máy và cắt điện khẩn cấp. Phía công ty cũng thông báo cho cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công đến hiện trường kiểm tra để đưa ra giải pháp xử lý khi điều kiện kiểm tra hầm cho phép.

Công trình thủy điện A Lưới nằm trên sông A Sáp, thuộc địa phận xã Hồng Thái và xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) gồm hai tổ máy, với công suất lắp máy 170 MW, dung tích ứng với cao trình mực nước dâng bình thường là 60,2 triệu m3.

Nhà máy Thủy điện A Lưới được khởi công từ năm 2007, vận hành phát điện từ năm 2012, nhà máy này do Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung làm chủ đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.