Đồng Nai: Bắt 15 đối tượng thuê nhà để sử dụng trái phép ma túy

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đồng Nai: Bắt 15 đối tượng thuê nhà để sử dụng trái phép ma túy ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm năm 2020, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 8/9, Công an huyện Tân Phú tổ chức kiểm tra hành chính tại căn nhà của ông Phạm Văn Lợi, (ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, Đồng Nai) phát hiện 15 người (8 nam, 7 nữ) đang tổ chức sử dụng chất ma túy.

Công an huyện Tân Phú đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với các đối tượng trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

[Hà Nội: 31 đối tượng dùng ma túy trái phép trong quán karaoke]

Qua điều tra ban đầu, Trần Duy Nhất (sinh năm 1992, ngụ ấp Phú Dũng, xã Phú Bình, huyện Tân Phú) là đối tượng nghiện ma túy, đã thuê nhà của ông Lợi và trang trí hệ thống âm thanh, ánh sáng, cách âm để làm phòng “bay lắc.” Sau đó, Nhất cho các con nghiện có nhu cầu thuê lại địa điểm này.

Vào khoảng 22 giờ ngày 7/9/2020, Hoàng Mạnh Đạt (sinh năm 1990, tên thường gọi là Mèo, ngụ khu phố 2, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) liên lạc với Nhất thuê phòng để cùng một số bạn bè “bay lắc.”

Nguyễn Quý Lộc (sinh năm 1993, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đưa cho Đạt 3 triệu đồng để mua ma túy. Sau đó Đạt gọi điện, đưa tiền cho 1 đối tượng tên Thén, nhà ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai để lấy ma túy loại Ketamin về sử dụng tại căn nhà trên.

Trong lúc các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị Công an huyện Tân Phú bắt quả tang và thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đang củng cố hồ sơ, tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục