Đồng Nai lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt cho 2 khu đô thị thông minh ven sông

Hai khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước nằm ở phía tây đô thị mới Nhơn Trạch, giáp sông Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Hai khu đô thị này được hướng tới phát triển thành trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo.

Hai khu đô thị thông minh sẽ được xây dựng ven sông Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)
Hai khu đô thị thông minh sẽ được xây dựng ven sông Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thành phố Đồng Nai sẽ xây hai khu đô thị thông minh ven sông với diện tích hơn 1.900ha tại xã Đại Phước, mở ra không gian phát triển đô thị “xanh” với hệ thống hạ tầng được hoàn thiện, kết nối đồng bộ giữa cảnh quan-dịch vụ- thương mại ven sông Đồng Nai.

Theo quyết định số 1714/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai thành lập Tổ thẩm định chuyên ngành để tổ chức rà soát nội dung thông tin dự án, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) và dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam).

Tổ thẩm định do Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đồng Nai làm tổ trưởng. Tổ thẩm định có nhiệm vụ tổ chức rà soát, đánh giá nội dung thông tin dự án, đề xuất việc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với hai dự án trên; đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua thông tin dự án, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt.

Trước đó, ngày 10/4, tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết nghị thông qua danh mục 2 khu đất để thực hiện dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) có diện tích hơn 944ha và Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam) có diện tích hơn 963ha. Tiến độ thực hiện đấu thầu các dự án đầu tư có sử dụng đất với 2 khu đất trên là 180 ngày.

Hai khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước nằm ở phía tây đô thị mới Nhơn Trạch, giáp sông Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh; hướng phát triển thành khu đô thị thông minh ven sông, trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đồng Nai.

Bên cạnh, hai khu đô thị này gần Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến cao tốc kết nối liên vùng và đô thị Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển dọc các tuyến giao thông và hành lang ven sông giúp khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước hình thành diện mạo đô thị trung tâm hiện đại ven sông của thành phố Đồng Nai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên (xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh) bên cạnh Đại lộ Võ Văn Kiệt. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Bao giờ công nhân thoát cảnh phòng trọ giá rẻ?

Chùm 2 bài viết chủ đề “TP Hồ Chí Minh giải bài toán an cư cho công nhân,” phản ánh thực trạng, đồng thời khái quát các mô hình, giải pháp và vai trò Công đoàn trong việc chăm lo chỗ ở cho công nhân.

Sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phê duyệt nhà thầu phá sân vận động Chi Lăng một thời là biểu tượng của bóng đá miền Trung

Sân vận động Chi Lăng sắp được đập phá và tháo dỡ toàn bộ sau khi thành phố Đà Nẵng chọn được nhà thầu thi công trong vòng 58 ngày. Gói thầu có giá trị hơn 4,66 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trúng thầu với giá hơn 2,257 tỷ đồng sau hiệu chỉnh, thời gian thực hiện 58 ngày. Ba nhà thầu còn lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm hoặc tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.