Đồng Nai: Mua gần 500kg pháo trên mạng về để bán lại kiếm lời

Khám phòng trọ do Huy thuê, công an phát hiện 7 loại pháo, tổng trọng lượng gần 488kg và 210 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu 555 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đối tượng Lê Nguyễn Thanh Huy cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Lê Nguyễn Thanh Huy cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện bắt giữ đối tượng Lê Nguyễn Thanh Huy (22 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, đang tạm trú tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 29/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành 389/ĐP tỉnh và Công an phường Long Bình kiểm tra căn phòng trọ tại tổ 12, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa phát hiện Lê Nguyễn Thanh Huy đang bốc xếp các hộp pháo (nghi là pháo nổ) từ bên trong phòng trọ lên xe môtô chuẩn bị đi bán cho khách.

Tại thời điểm kiểm tra, ở phòng trọ do Huy thuê có 7 loại pháo, tổng trọng lượng gần 488kg và 210 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu 555 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Huy khai nhận toàn bộ số pháo trên là pháo nổ do đối tượng đặt mua trên mạng Internet về để bán lại cho khách kiếm lời. Còn số thuốc lá là Huy đặt để tặng kèm cho khách mua pháo nổ số lượng lớn.

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ bắt pháo nổ trái phép lớn nhất từ sau lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục