Đồng Nai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh quy mô lớn

Đối tượng Trần Duy Thắng từng có tiền án, tiền sự, cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, còn tàng trữ rất nhiều súng đạn, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng hòng tẩu thoát.
Đồng Nai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh quy mô lớn ảnh 1Đối tượng Ngô Mạnh Hoàng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 28/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Công an huyện Long Thành, Công an thành phố Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã triệt xóa thành công chuyên án tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 6 đối tượng; tang vật gồm hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 26 gói ma túy đá, 6 khẩu súng, 63 viên đạn, hơn 17 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an huyện Long Thành phát hiện nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, quy mô lớn, từ các tỉnh Bắc miền Trung vào địa bàn Đồng Nai tiêu thụ.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Duy Thắng (26 tuổi, thường trú tại tỉnh Ninh Thuận; tạm trú tại ấp 1, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), từng có tiền án, tiền sự phạm tội về ma túy, nhiều kinh nghiệm để đối phó với các cơ quan chức năng.

Qua nguồn tin trinh sát, sau khi ra tù, đối tượng Thắng đã móc nối với các đối tượng về hình sự, ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Nguồn ma túy Thắng lấy từ các đối tượng ở các tỉnh Bắc miền Trung và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có đối tượng Ngô Mạnh Hoàng (28 tuổi), thường trú tại tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, đối tượng Thắng tàng trữ rất nhiều súng đạn, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng hòng tẩu thoát.

[Cao Bằng: Bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển 10 bánh heroin]

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Long Thành tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án đấu tranh, huy động các lực lượng dày dạn kinh nghiệm cùng trang thiết bị, phương tiện để đấu tranh bóc gỡ đường dây này.

Ban chuyên án xây dựng kế hoạch rất tỉ mỉ, chi tiết, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ để các đối tượng bị bắt giữ không kịp trở tay, đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án cũng như đối tượng.

Ngày 24/12, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án đã thành lập 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai các phương án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng chính trong chuyên án tại thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, Tổ công tác số 1 triển khai bắt đối tượng Trần Duy Thắng (đối tượng chính trong chuyên án) khi đang vận chuyển trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp hình trái lựu đạn trên xe ôtô biển kiểm soát 61A-699.38 cùng 1 khẩu súng và 5 viên đạn.

Tiếp đó, Tổ công tác số 2 khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng, đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thị Yến Nhi (22 tuổi, bạn gái Thắng) cùng ở chung tại Tổ 11, ấp 1, xã An Phước, huyện Long Thành, thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp (khoảng 10gram), 1 bộ sử dụng ma túy bên trong có chứa ma túy, 5 khẩu súng và 58 viên đạn, 8 vỏ đạn, 2 ổ xoay tiếp đạn, một bộ dụng cụ chế tạo súng.

Tại ấp 1, xã An Phước, huyện Long Thành, Tổ công tác số 3 bắt quả tang Trần Long Hồ (28 tuổi trú ở ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành) đang bán ma túy cho Lê Thị Kim Dung (21 tuổi, quê tỉnh An Giang; tạm trú xã Tam Phước, huyện Long Thành). Tang vật thu giữ của 2 đối tượng gồm 8 gói ma túy tổng hợp (khoảng 6 gram).

Tổ công tác số 4 bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tấn Dũng (32 tuổi, thường gọi là Chuột), trú tại xã Long Đức, huyện Long Thành đang tàng trữ trái phép 11 gói ma túy tổng hợp (khoảng 10 gram).

Tổ công tác số 5 đã bắt giữ đối tượng Ngô Mạnh Hoàng và khám xét chỗ ở tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa; thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp hình trái lựu đạn, 1 thùng xốp bên trong có 12 túi zip chứa khoảng 17.000 viên ma túy tổng hợp hình trái lựu đạn, 1 máy ép nhiệt, 3 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 16 triệu đồng.

Việc triệt phá thành công chuyên án trên trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã góp phần ngăn chặn các đối tượng lợi dụng Đồng Nai làm địa bàn trung chuyển, tập kết, tiêu thụ trái phép chất ma túy với số lượng lớn, giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục