Trong tuần tới, Trưởng ban an ninh của FIFA Chris Eaton sẽ có chuyến công táctới Malaysia. Phát biểu trên tờ News Strait Times, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đáMalaysia (FAM) Azzudin Ahmad cho biết ông vẫn chưa được FIFA thông báo về nộidung của chuyến đi này.
Ông Ahmad đoán rằng có thể ông Eaton sẽ tới đây để điều tra về hai trận đấu ”giaohữu” giữa Malaysia với Zimbabwe năm 2009, nhưng thật ra đối thủ của Malaysiakhông phải là đội tuyển quốc gia, mà chỉ là một câu lạc bộ mạo danh.
Tuy nhiên, theo các hãng truyền thông quốc tế thì mục đích chính của ông Eatontrong chuyến đi này là điều tra về nạn cá độ bóng đá, mà Malaysia là một trongnhững đầu mối quan trọng.
Hôm đầu tuần, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã nói rằng Liên đoàn bóng đá thế giớiđã tài trợ 20 triệu euro (28 triệu USD) cho Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đểchống các hoạt động dàn xếp tỷ số ở Singapore. Với số tiền này, FIFA và Interpolsẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên điều tra nạn bán độ. Tổng thư ký củaInterpol Ron Noble đã nói với FIFA ở Zurich rằng châu Á là “hang ổ của cá độ vàdàn xếp tỷ số”.
Theo các con số thống kê của Interpol, hàng năm chỉ riêng tại châu Á đã có hàngtrăm triệu USD cá cược bóng đá bất hợp pháp. Đội đặc nhiệm chống cá độ cho biếtcó khoảng 300 trận đấu ở 20 quốc gia đang bị đặt trong diện nghi vấn. Điều đángnói là trong đó không chỉ có các trận đấu ở những giải hạng thấp, mà còn cónhững trận đấu của đội tuyển quốc gia, Champions League và Europa League.
“Trong thời gian diễn ra World Cup 2010, chúng tôi đã tiến hành điều tra tạiMalaysia, Trung Quốc, Singapore và Thái Lan. Chỉ trong vòng một tháng, các cơquan chức năng đã tiến hành khoảng 5000 vụ bắt giữ, thu được số tiền lên tới 26triệu USD. Còn tổng số tiền được đổ vào hoạt động cá độ bất hợp pháp thì lên đến 2 tỉ USD.”/.