Đồng nghiệp không tin cơ trưởng MH370 là không tặc

Hãng hàng không Malaysia Airlines tỏ ra bất ngờ trước thông tin của cơ trưởng chiếc máy bay mất tích MH370 bị tình nghi là người đã chuyển hướng chuyến bay một cách có chủ ý trong khi các đồng nghiệp cũng hoàn toàn tin tưởng phi công dạn dày này.

Theo hãng tin Reuters, hãng hàng không Malaysia Airlines tỏ ra bất ngờ trước thông tin của cơ trưởng chiếc máy bay mất tích MH370 bị tình nghi là người đã chuyển hướng chuyến bay một cách có chủ ý trong khi các đồng nghiệp cũng hoàn toàn tin tưởng phi công dạn dày này.

“Làm ơn hãy tim chiếc máy bay trước đã rồi hãy kết tội một ai đó. Cơ trưởng Zaharie không phải là một kẻ cuồng chính trị như các báo nước ngoài nói…,” Reuters dẫn lời một đồng nghiệp của phi công Zaharie Ahmad Shah.

Cảnh sát Malaysia hôm 15/3 đã khám xét nhà riêng của Zaharie và phát hiện mô hình giả lập buồng lái Boeing tại nhà ông này.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng tiết lộ người chuyển hướng chuyến bay MH370 là một người có kinh nghiệm, biết cách tránh radar dân sự, và “có thể hiện vẫn là một phi công.”
Theo tờ Daily Mail của Anh thì nguồn tin từ Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI cho thấy Zaharie có quan hệ với cựu phó thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Ông này hiện là lãnh tụ đảng Công lý Nhân dân (PKR) đối lập ở Malaysia, mới bị kết án năm năm tù do có quan hệ đồng giới với người trợ lý. Một ngày trước khi lên chiếc mấy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370, Zaharie đã tới dự phiên tòa xử Anwar và tỏ vẻ tức tối khi thấy người mình tôn sung bị vướng vào vòng lao lý. Các nhà điều tra suy đoán đó có thể là lý do khiến Zaharie có tác động nào đó với chuyến bay.

Tuy nhiên, PKR ngày 16/3 đã bác bỏ nghi ngờ trên. Trong buổi họp báo công khai ngày 16/3, giới chức Malaysia cũng đề nghị mọi người không nên suy đoán khi chưa có quyết định chính thức.

Trước đấy, giới chức Malaysia cũng tuyên bố họ đang xem xét vụ máy bay mất tích theo hướng điều tra nhân thân của hành khách và các thành viên tổ bay, dẫn đến suy đoán chuyến bay bị không tặc khống chế.

Trong khi đó, cơ phó Fariq của chuyến bay MH370 cũng bị coi là có nhân thân không tốt vì từng đưa bạn gái vào buồng lái.

Nhưng theo các đồng nghiệp của anh này thì Fariq là người sung đạo và rất tận tâm với nghề.

Thông tin quan trọng nhất mà giới chức Malaysia tiết lộ trong buổi họp báo ngày 16/3 là máy bay có thể đã gửi tín hiệu đến vệ tinh khi đã hạ cánh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục