Đồng Tháp: Tri ân tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo

Tại lễ tri ân tập thể, cá nhân tiêu biểu về công tác nhân đạo, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cam kết tài trợ, đóng góp cho Quỹ Trợ giúp Nhân đạo tỉnh Đồng Tháp với tổng trị giá trên 488 tỷ đồng.

Trao Giấy tri ân Hoa việc thiện cho những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Trao Giấy tri ân Hoa việc thiện cho những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2023) và hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát động, sáng 23/11, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ tri ân những tập thể, cá nhân là “Hoa việc thiện” năm 2023, có nhiều đóng góp nổi bật cho công tác nhân đạo của tỉnh và phát động ủng hộ Quỹ Trợ giúp Nhân đạo.

Tại buổi lễ, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Đồng Tháp đã tri ân, trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội nhân đạo trên địa bàn.

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 12 tập thể và Giấy tri ân “Hoa việc thiện” cho 77 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2023.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hữu Thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những tấm lòng quý báu của các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng Hội Chữ thập Đỏ tỉnh thời gian qua trong công tác từ thiện, nhân đạo.

Sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân ngoài giá trị bằng vật chất to lớn, còn có giá trị về mặt tinh thần, mang giá trị nhân đạo sâu sắc, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương, lan tỏa sự đoàn kết, thương yêu trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Hữu Thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh, cùng đồng hành chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó nhằm “Không để ai bị bỏ lại phía sau,” hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát động.

TTXVN_2311trian2.jpg
Doanh nghiệp trao bảng tượng trưng tài trợ, đóng góp cho Quỹ Trợ giúp Nhân đạo. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Từ sau Đại hội đại biểu Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII nhiệm kỳ 2022- 2027 (tháng 7/2022) đến nay, công tác kết nối, vận động nguồn lực để tổ chức các hoạt động xã hội nhân đạo được Hội Chữ thập Đỏ tỉnh xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên của Hội thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Các cấp Hội thực hiện tốt chức năng “cầu nối,” vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng đồng hành thực hiện những hoạt động xã hội nhân đạo với tổng trị giá hơn 440 tỷ đồng.

Các nội dung được Hội Chữ thập Đỏ tỉnh trợ giúp bao gồm hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà tình thương, nhà Chữ thập Đỏ; xây dựng cầu bê tông; hỗ trợ nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học tốt; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp những trường hợp bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hỏa hoạn…

Các hoạt động giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, dễ bị tổn thương có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp còn hơn 9.700 hộ nghèo, trên 14.400 hộ cận nghèo và hàng nghìn người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam… cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Đặc biệt, toàn tỉnh hiện còn hơn 3.000 hộ nghèo, cận nghèo ở nhà tạm bợ, xiêu vẹo, cần được hỗ trợ về kinh phí, nhân lực để xây dựng mới hoặc sửa chữa lại.

Dịp này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cam kết tài trợ, đóng góp cho Quỹ Trợ giúp Nhân đạo tỉnh Đồng Tháp năm 2023 và 2024 với tổng trị giá trên 488 tỷ đồng.

Quỹ Trợ giúp Nhân đạo tỉnh Đồng Tháp là quỹ xã hội-từ thiện, không vì mục đích lợi nhuận, được thành lập nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn cần sự trợ giúp của xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục