Dự án nước sạch ở tỉnh Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã

Trong quá trình thực hiện dự án, các đối tượng đã có hành vi nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu không đúng với khối lượng thực tế thi công, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 634 triệu đồng.
Dự án nước sạch ở tỉnh Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã ảnh 1Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định khởi tố 3 bị can. (Nguồn: Thanh Niên)

Ngày 4/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa quyết định khởi tố, bắt giam đối với ông Nguyễn Hữu Sơn, 47 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Cường (nay là xã Quế Mỹ), huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Công an tỉnh cũng khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Chín (44 tuổi, ở phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hưng Phước; Huỳnh Tấn Lực (37 tuổi, ở xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Minh Hưng.

Ba người này bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình, dự án nước sạch gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, vào năm 2013, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn đầu tư công trình hệ thống cung cấp nước sạch có tổng trị giá hơn 5,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và nguồn vốn của địa phương để giải quyết nhu cầu sử dụng nước sạch cho 400 hộ gia đình ở thôn Xuân Lư, xã Quế Cường.

[Khởi tố Phó ban Tổ chức tỉnh ủy Gia Lai vì gây thất thoát ngân sách]

Công trình do Ủy ban Nhân dân xã Quế Cường làm chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Sơn (lúc đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Cường). Đơn vị thi công, xây lắp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Minh Hưng; đơn vị tư vấn giám sát là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hưng Phước.

Trong quá trình thực hiện dự án, cả 3 ông Nguyễn Hữu Sơn, Hồ Văn Chín và Huỳnh Tấn Lực đã có hành vi nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu không đúng với khối lượng thực tế thi công, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 634 triệu đồng.

Do sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của 3 người trên nên mặc dù đã được nghiệm thu và bàn giao vào tháng 4/2017 nhưng đến nay công trình vẫn chưa thể hoạt động, bị bỏ hoang. Hiện nay, công trình này đã xuống cấp trầm trọng, hệ thống bể chứa, đường ống, van khóa bị rỉ sét, hư hỏng gần hết…

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục