(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới đây dự báo Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng 6,8%./.
(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới đây dự báo Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng 6,8%./.
Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ năng động, mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Ireland nhờ môi trường đầu tư ngày càng cải thiện và chính sách hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
Từ ngày 20 đến ngày 23/12, Festival OCOP Việt Nam 2025 được tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Giai đoạn đầu tiên của khu công nghiệp năng lượng hydro Tùng Nguyên ở tỉnh Cát Lâm được thiết kế để sản xuất 45.000 tấn hydro xanh cùng với 200.000 tấn ammonia xanh và methanol xanh mỗi năm.
Ngành Công Thương đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, thiết lập thêm nhiều kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.
Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế do Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế phê duyệt, có hiệu lực chung và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.
Trong tổng kim ngạch thương mại tháng 11, xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc đạt 37,1 triệu USD, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 244 triệu USD.
Hội đồng điều hành có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở tiềm năng, nhu cầu phát triển tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản thông báo sẽ tăng lãi suất chính sách, lãi suất cho vay qua đêm không thế chấp, thêm 25 điểm cơ bản lên 0,75% - mức cao nhất trong 3 thập kỷ.
Chiều 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021–2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ Công Thương sẽ sớm ban hành Kế hoạch hành động năm 2026 và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của ngành.
Tính đến tuần thứ 2 của tháng 12/2025, các nhà đầu tư quốc tế đã mua vào nhiều hơn 5.880 tỷ yen (37,8 tỷ USD) so với lượng cổ phiếu họ bán ra trong cả năm.
ADB và BIDV ký hợp tác vay 250 triệu USD để thúc đẩy nông nghiệp bền vững, thích ứng khí hậu và tăng cường tài chính cho doanh nghiệp nữ tại Việt Nam.
Tính đến ngày 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 883,7 tỷ USD và dự kiến sẽ chạm mốc 920 tỷ USD vào cuối năm. Đây là lần đầu tiên xuất nhập khẩu vượt mốc 900 tỷ USD.
Vượt qua khó khăn trong và ngoài nước, ngành Công Thương đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Thủ tướng cho rằng để đóng góp đắc lực vào phát triển đất nước, ngành Công Thương phải tăng trưởng 2 con số, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới.
Theo ông Putin, việc giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế là một bước đi có chủ đích để duy trì chất lượng của nền kinh tế và các chỉ số kinh tế vĩ mô, trong đó có mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Việc khởi công các dự án thể hiện quyết tâm của tỉnh Hưng Yên trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.460 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2025 - 2028. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành đồng bộ hạ tầng và đưa vào hoạt động trong quý IV/2026.
Agribank triển khai gói vay ưu đãi 60.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số, lãi suất giảm đến 1,5%/năm đến cuối 2030.
Khi đi vào vận hành ổn định, công trình sẽ sản xuất trên 36.000 MWh điện mỗi năm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện năng của toàn nhà máy, tương đương giá trị làm lợi khoảng 60 tỷ đồng mỗi năm.
Chiều 19/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/12, VN-Index tăng 27,33 điểm lên mức 1.704,31 điểm; khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 660 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 20.900 tỷ đồng.
Hòa Phát bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất thép cao cấp và ray đường sắt cao tốc, dự kiến hoàn thành năm 2027, góp phần phát triển ngành thép Việt Nam.
Vietcombank ra mắt Khung Trái phiếu bền vững nhằm tài trợ dự án bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững và tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị quốc tế.
Thái Nguyên khởi công, khánh thành 3 dự án lớn với tổng vốn trên 13.000 tỷ đồng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, hạ tầng và đời sống địa phương.
Chính phủ Indonesia đã kiên quyết bác bỏ đề xuất nhập khẩu gần 381.000 tấn gạo vì tin rằng sản lượng trong nước hoàn toàn đủ khả năng cung ứng cho các nhà máy sản xuất trong năm 2026.
Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng năng lượng, nâng cao khả năng vận hành linh hoạt, an toàn của hệ thống điện quốc gia.
Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi công, động thổ nhiều công trình, dự án như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, metro Bến Thành-Cần Giờ, Vành đai 2, cầu đường Nguyễn Khoái...
Khi VN-Index tiến sát 1.700 điểm, thị trường xuất hiện tín hiệu chững lại do nhóm cổ phiếu Vingroup suy yếu đà tăng, trong khi không có thêm nhóm ngành đủ mạnh để thay thế vai trò dẫn dắt.
Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng được tổ chức đồng loạt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu.