ADB đánh giá lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế châu Á

Theo ADB, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á gồm 45 thành viên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng 5,7% năm 2019 và 5,6% năm 2020.
ADB đánh giá lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế châu Á ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Trong một bản bổ sung cho báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á công bố hồi tháng Tư vừa qua, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 18/7 cho biết các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á đang trên lộ trình hướng tới các mức tăng trưởng như dự đoán của ADB trong năm 2019 và 2020, cho dù xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã “phủ bóng đen” lên nền kinh tế thế giới.

Theo ADB, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á gồm 45 thành viên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng 5,7% năm 2019 và 5,6% năm 2020.

Nhà kinh tế trưởng của ADB Yasuyuki Sawada cho rằng thậm chí dù tình trạng xung đột thương mại tiếp tục diễn ra, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á sẽ vẫn duy trì dược đà tăng trưởng kinh tế.

Tuy vậy, ông Sawada cho rằng cho đến khi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột thương mại, sự bất ổn sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế châu Á.

[Kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng vững bất chấp áp lực suy giảm]

ADB cũng giữ nguyên dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ở các mức 6,3% năm 2019 và 6,1% năm 2020, sau khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tăng trưởng chậm lại còn 6,2% trong quý 2 này và cho rằng sự hỗ trợ về mặt chính sách có thể giúp Trung Quốc bù đắp nhu cầu trong nước và ngoài nước suy yếu.

Bên cạnh đó, ADB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ xuống còn 7% năm 2019 và 7,2% năm 2020, từ các mức dự báo tăng 7,2% và 7,3% đưa ra hồi tháng Tư vừa qua.

Theo ADB, khu vực Trung Á sẽ tăng trưởng 4,3% năm 2019 và 4,2% năm 2020, so với các mức ước tính 4,2% và 4,2% đưa ra hồi tháng Tư năm nay.

Còn khu vực Đông Á dự kiến tăng trưởng 5,6% năm 2019 và 5,5% năm 2020, so với các mức ước tính 5,7% và 5,5% đưa ra hồi tháng Tư vừa qua.

Riêng khu vực Nam Á dự kiến tăng trưởng 6,6% năm 2019 và 6,7% năm 2020, so với các mức 6,8% và 6,9% đưa ra hồi tháng Tư năm nay.

Về triển vọng của kinh tế Đông Nam Á, ADB dự báo kinh tế khu vực này sẽ tăng trưởng 4,8% năm 2019 và 4,9% năm 2020, so với các mức 4,9% và 5% đưa ra hồi tháng Tư vừa qua.

Trong số các nền kinh tế Đông Nam Á, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,8% năm 2019 và 6,7% năm 2020, tương tự các con số ước tính.

Trong khi đó, hai nền kinh tế Indonesia và Thái Lan dự kiến tăng trưởng lần lượt 5,2% và 3,5% năm 2019, và 5,3% và 3,6% năm 2020.

Các mức dự báo mà ADB đưa ra trong tháng Bảy này về tăng trưởng kinh tế Indonesia tương tự như hồi tháng Tư vừa qua trong khi số liệu về kinh tế Thái Lan có sự điều chỉnh theo hướng giảm so với các mức 3,9% và 3,7%.

Ngoài ra, do giá dầu tăng, ADB đã nâng dự báo lạm phát trung bình của châu Á lên 2,6% trong cả năm 2019 và 2020, từ mức ước tính 2,5% trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.