Du khách đổ lên Đà Lạt nghỉ lễ, đèo Bảo Lộc kẹt cứng nhiều giờ

Kỳ nghỉ lễ diễn ra đúng vào thời điểm ngừng cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, cộng với thời tiết nắng gắt nên dòng người đổ lên thành phố Đà Lạt nghỉ dưỡng, tránh nóng tăng đột biến.
Du khách đổ lên Đà Lạt nghỉ lễ, đèo Bảo Lộc kẹt cứng nhiều giờ ảnh 1Đèo Bảo Lộc đang bị ùn ứ, ách tắc, xe cộ kéo đuôi nhau nằm chờ nhiều km. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Đến 18 giờ ngày 30/4 tình trạng ùng tắc xe trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa kết thúc.

Lý do là kỳ nghỉ lễ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 30/4) và Quốc tế Lao động (ngày 1/5) diễn ra đúng vào thời điểm ngừng cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, cộng với thời tiết nắng gắt tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, nên dòng người đổ lên thành phố Đà Lạt nghỉ dưỡng, tránh nóng tăng đột biến.

Quốc lộ 20 từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt bị tắc nghẽn nhiều nơi, nghiêm trọng nhất là trên đèo Bảo Lộc.

[Lâm Đồng chuẩn bị các điều kiện đón khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5]

Anh Nguyễn Xuân Tú (thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) cho biết, anh có việc đi lên thành phố Bảo Lộc, quãng đường chỉ hơn 30km nhưng anh đi từ 15 giờ đến 17 giờ vẫn chưa đến nơi.

Anh Nguyễn Chí Thành từ thành phố Đà Lạt đi đến tỉnh Đồng Nai cũng phải gặp phải tình trạng trên. Khi xuống đèo Bảo Lộc, hàng trăm chiếc xe ôtô từ phía tỉnh Đồng Nai kéo lên khiến con đèo Bảo Lộc dài 10km bị tắc.

Nhiều tài xế khi lên đèo không đi đúng làn đường nên tình trạng ùn nghẽn kéo dài dù có sự điều tiết của Cảnh sát Giao thông.

Chị Bảo Chi, đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, cho biết tình trạng kẹt xe không chỉ xảy ra trên đèo Bảo Lộc mà tại nhiều nơi. Chị xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh từ 8 giờ, nhưng đến hơn 15 giờ mới tới địa phận Bảo Lộc, vẫn còn cách Đà Lạt 120km, trong khi đó bình thường chị chỉ đi mất từ 6- 7 giờ.

Trong khi đó, tình hình giao thông tại thành phố Đà Lạt lại khá ổn định và không bị tắc nghẽn, tuy lượng khách đến Đà Lạt bắt đầu tăng cao từ trưa 30/4.

Thành phố Đà Lạt đã mở cửa trở lại nhiều điểm du lịch để đón khách, các cơ sở lưu trú cũng đã mở cửa.

Nhiều doanh nghiệp có chương trình khuyến mại, giảm giá dịch vụ để thu hút khách.

Tại các điểm du lịch như Thung lũng tình yêu, Đường hầm đất sét, Thác Datanla, khu du lịch Hoa sơn điền trang... hàng ngàn người xếp hàng vào tham quan. Tuy nhiên, chưa xuất hiện tình trạng "cháy phòng" tại các nhà nghỉ, khách sạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục