Dự kiến thông đường sắt Bắc-Nam vào chiều nay

Tổng Công ty Đường sắt dự kiến chiều nay, 1/10, sẽ thông toàn tuyến đường sắt Bắc-Nam sau khi sửa chữa các tuyến ngập nước.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, các đơn vị xây dựng cơ bản của tổng công ty đang tập trung cứu chữa các tuyến đường sắt Thống Nhất bị ngập nước, dự kiến 14-16 giờ ngày 1/10 sẽ thông toàn tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Tính đến sáng 1/10, vẫn còn nhiều điểm trên tuyến đường sắt Thống Nhất bị ngập nước, thậm chí bị ngập sâu như đoạn từ km 905-908 khu gian Trị Bình-Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Hiện có 1.500m3 đá hộc, 400m3 đá răm và 500 thanh tà vẹt đã được tập trung để nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đường.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban Kinh doanh Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trong 2 ngày 29-30/9 đã có hơn 2.000 hành khách được ngành chuyển tải bằng ôtô và trên 2.200 suất ăn đã được phục vụ miễn phí cho hành khách đi tàu

Trong ngày 1/10, ngành đường sắt sẽ tiếp tục chuyển tải 1.500 hành khách qua khu đoạn Trị Bình-Bình Sơn.

Trong 2 ngày (từ 29-30/9), mưa bão đã khiến ngành đường sắt phải cắt bỏ gần chục đôi tàu Thống Nhất. Ngày 1/10, ngành tiếp tục cắt bỏ tàu thêm 2 đôi tàu Thống Nhất là SE1-2 và SE7-8. Dự kiến, sau khi thông đường, từ ngày 2/10, tất cả các đoàn tàu Thống Nhất sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Ông Tuyên cho hay, những hành khách đã mua vé tàu của những đôi tàu đã cắt bỏ sẽ được hoàn trả lại 100% giá vé, nếu muốn đi tàu tiếp sẽ được bố trí. Với những khu đoạn tàu không qua được, hành khách sẽ được bố trí chuyển tải bằng ôtô hoặc lấy lại tiền nếu không đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục