Du lịch Thái thiệt hại 300 triệu USD vì tình trạng khẩn cấp

Việc áp dụng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp ở Bangkok và một số khu vực xung quanh sẽ khiến cho ngành du lịch Thái Lan thất thu 303,6 triệu USD.
Du lịch Thái thiệt hại 300 triệu USD vì tình trạng khẩn cấp ảnh 1Lái xe tuk-tuk Thái Lan đợi khách hàng tại trung tâm thương mại ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo dự báo của Hiệp hội kinh doanh du lịch Thái Lan, việc áp dụng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp ở Bangkok và một số khu vực xung quanh sẽ khiến cho ngành du lịch của nước này thất thu khoảng 10 tỷ baht (303,6 triệu USD).

Kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình vào 31/10/2013, lượng khách du lịch vào Thái Lan đã giảm dần và các hợp đồng đặt khách sạn cũng bị hủy bỏ hàng loạt.

Việc áp dụng luật tình trạng khẩn cấp sẽ khiến cho lượng khách du lịch trong quý 1/2014, mùa du lịch cao điểm ở Thái Lan, sẽ giảm khoảng 30-40%, khiến ngành du lịch nước này thua lỗ khoảng 10 tỷ baht.

Một lượng lớn khách Trung Quốc đã hủy các chuyến du lịch sang Thái Lan dịp Tết Nguyên đán vì chính phủ Trung Quốc cảnh báo công dân nước này không du lịch Bang kok vì những lý do an toàn.

Khoảng 30 chuyến bay tới Bangkok từ Trung Quốc và 10 chuyến bay từ Nga đều đã bị hủy bỏ không thời hạn.

Phòng thương mại Thái Lan cảnh báo rằng việc áp dụng luật tình trạng khẩn cấp sẽ làm tổn hại tới hình ảnh đất nước này và khiến khách du lịch nước ngoài phải tránh xa.

Về ngắn hạn, lượng khách du lịch tới Thái Lan sẽ sụt giảm bởi các sứ quán nước ngoài đều đã có khuyến cáo công dân của họ, trong khi về dài hạn, các dự án đầu tư nước ngoài cũng sẽ bị hoãn lại.

Phòng thương mại Thái Lan cũng đưa ra dự báo về tăng trưởng kinh tế năm 2014 sẽ vào khoảng 3-4%, trong khi xuất khẩu cũng sẽ chỉ đạt được ở mức tương tự.

Các cuộc biểu tình đã gây thiệt hại khoảng 700 triệu tới một tỷ baht mỗi ngày cho nền kinh tế Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục