Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin bị cáo buộc xúc phạm hoàng gia

Cảnh sát Thái Lan đã cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tội khi quân vì những bình luận mà ông đưa ra gần một thập kỷ trước, mặc dù chưa rõ liệu vụ việc có được đưa ra tòa hay không.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin AFP ngày 6/2 dẫn lời một số quan chức cho biết cảnh sát Thái Lan đã cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tội khi quân vì những bình luận mà ông đưa ra gần một thập kỷ trước, mặc dù chưa rõ liệu vụ việc có được đưa ra tòa hay không.

Thái Lan có một số luật chống phỉ báng hoàng gia nghiêm ngặt nhất thế giới để bảo vệ Vua Maha Vajiralongkorn và gia đình thân cận của ông, với mỗi tội danh có thể dẫn đến mức án 15 năm tù.

AFP dẫn lời ông Prayuth Pecharakun, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng chưởng lý, cho biết cảnh sát Thái Lan cuối tháng trước đã đệ đơn cáo buộc ông Thaksin tội khi quân liên quan đến những bình luận mà ông đưa ra ở Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2015.

Các công tố viên sẽ đợi cảnh sát hoàn tất cuộc điều tra trước khi quyết định có tiếp tục vụ án chống lại ông Thaksin hay không.

Ông Prayuth cũng cho biết ông Thaksin đã phủ nhận cáo buộc và đã viết thư cho tổng chưởng lý yêu cầu đối xử công bằng.

Cựu Thủ tướng Thaksin trở về Thái Lan ngày 22/8 năm ngoái sau 15 năm tự lưu vong. Hiện ông đang trong thời gian thụ án tù 1 năm vì một số tội danh trong thời gian cầm quyền song ông được thụ án ngoài trại giam do tuổi cao và có vấn đề sức khỏe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục