Đức: Chủ tịch CDU Kramp-Karrenbauer cảnh báo sẽ từ chức

Bà Kramp-Karrenbauer cho rằng việc chỉ trích tất cả những gì mà đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đã làm được trong 14 năm qua không phải là một chiến lược bầu cử "đúng đắn."
Đức: Chủ tịch CDU Kramp-Karrenbauer cảnh báo sẽ từ chức ảnh 1Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer phát biểu trong cuộc họp tại Berlin, Đức, ngày 30/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/11, Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer cảnh báo sẽ từ chức nếu không nhận được sự ủng hộ trong nội bộ đảng này.

Phát biểu khai mạc đại hội thường niên của CDU, bà Kramp-Karrenbauer cho rằng việc chỉ trích tất cả những gì mà đảng đã làm được trong 14 năm qua không phải là một chiến lược bầu cử "đúng đắn."

Bà Kramp-Karrenbauer, 57 tuổi và thường được gọi tắt là AKK, từng làm Thủ hiến bang Saarland giai đoạn 2011-2018.

Bà là người có nhiều kinh nghiệm chính trường và có tính cách khá giống với Thủ tướng Angela Merkel nên bà có biệt danh "tiểu Merkel."

Hồi tháng 12/2018, bà giành chiến thắng trước hai đối thủ là cựu lãnh đạo nhóm nghị sỹ CDU tại Quốc hội liên bang Friedrich Merz và Bộ trưởng Y tế Jens Spahn để trở thành Chủ tịch đảng CDU, thay thế bà Angela Merkel.

Tuy nhiên, năm đầu tiên kể từ khi đảm nhiệm chức vụ này đối với bà Kramp-Karrenbauer khá sóng gió khi xuất hiện ngày càng nhiều ý kiến chỉ trích khả năng lãnh đạo của bà cũng như đề xuất đàm phán lại thỏa thuận liên minh của chính phủ.

Bà Kramp-Karrenbauer cũng bị chỉ trích vì đã không thể đưa ra một đường lối chính trị rõ ràng cho CDU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục