Đức chủ yếu xuất khẩu vũ khí sang các đối tác gần gũi và Ukraine

Theo thống kê, trong năm 2022, chính phủ Đức đã cấp phép xuất khẩu số vũ khí trị giá 8,36 tỷ euro sang các nước đối tác gần gũi và Ukraine.
Đức chủ yếu xuất khẩu vũ khí sang các đối tác gần gũi và Ukraine ảnh 1Binh sỹ Đức gác bên hệ thống tên lửa phòng không Patriot. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo mới của Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức chỉ ra các quốc gia đối tác gần gũi và Ukraine là trọng tâm xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2022.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, số liệu sơ bộ của Bộ Kinh tế và bảo vệ khí hậu Đức cho thấy trong năm 2022, chính phủ nước này đã cấp phép xuất khẩu số vũ khí trị giá 8,36 tỷ euro (8,86 tỷ USD), thấp hơn tổng lượng vũ khí xuất khẩu năm 2021 (9,35 tỷ euro).

[Đức phê duyệt xuất khẩu vũ khí trị giá 8,3 tỷ euro trong năm 2022]

Phần lớn trong số này (7,54 tỷ euro, chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu) được xuất khẩu sang các nước đối tác gần gũi và Ukraine. Cụ thể, riêng số vũ khí xuất khẩu sang Ukraine trị giá khoảng 2,24 tỷ euro.

Ukraine cũng là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Đức trong năm 2022.

Các vị trí tiếp theo trong danh sách các nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Đức lần lượt là Hà Lan, Mỹ, Anh.

Theo Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Sven Giegold, danh sách các quốc gia nhập khẩu vũ khí Đức trong năm đầu nhiệm kỳ Thủ tướng Olaf Scholz cho thấy chính sách xuất khẩu vũ khí hiện tại của Berlin chủ yếu hướng tới các đối tác gần gũi.

Chính phủ Đức cũng đã cam kết hợp tác nhiều hơn với các đối tác ở châu Âu trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở thỏa thuận liên minh của 3 đảng là đảng Dân chủ xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do (FDP), Chính phủ Đức đang xây dựng luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí.

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức, việc kiểm soát xuất khẩu vũ khí được quy định rõ ràng trong luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục