Trả lời báo giới sau cuộc đàm phán với ngườiđồng cấp Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hiện vẫn chưacó kế hoạch cụ thể để các quỹ cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) mua trái phiếucủa các quốc gia đang ngập trong nợ nần.
Tuy nhiên, bà Merkel khẳng định vẫn có khả năng Quỹ Bình ổn tài chính châuÂu (EFSF) và Cơ chế Ổn định châu Âu (ESM) sẽ mua trái phiếu từ thị trường thứcấp, nhưng chắc chắn sẽ có đi kèm các điều kiện mang tính ràng buộc.
Hiện thời Tây Ban Nha vẫn đang chật vật để đối phó với tình trạng chi phívay mượn tăng lên mức kỷ lục, sau khi gói cứu trợ khẩn cấp gần đây cho các ngânhàng yếu kém của nước này thất bại trong việc lấy lại lòng tin của giới đầu tư.
Có trị giá 500 tỷ euro, ESM được thiết lập để thay thế EFSF, vốn được tạolập để cứu trợ các quốc gia thành viên Khu vực đồng euro (Eurozone) ngập trong"núi nợ." Theo kế hoạch, hai quỹ này sẽ hoạt động song song cho đến giữa năm2013.
Mới đây, Thủ tướng Italy Mario Monti cho hay các nhà lãnh đạo EU đang cânnhắc sử dụng các quỹ cứu trợ để mua trái phiếu của các nước thành viên gặp khókhăn về tài chính, nhằm giảm chi phí vay mượn của các nước này.
Tuy nhiên, Amadeu Altafaj, người phát ngôn của Ủy viên kinh tế và chínhsách tiền tệ của EU, Olli Rehn, nhận định động thái mua trái phiếu của EU có thểlà "viên thuốc giảm đau" đối với các "con bệnh nợ," song không thể chữa trị tậngốc "căn bệnh nan y" của các nền kinh tế như Italy hay Tây Ban Nha và một sốnước khác./.