Đức: Ngân hàng trung ương Bundesbank có chủ tịch mới

Trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner xác nhận ông và Thủ tướng Olaf Scholz đã đề xuất nhà kinh tế Joachim Nagel làm Chủ tịch mới của Bundesbank.
Đức: Ngân hàng trung ương Bundesbank có chủ tịch mới ảnh 1Nhà kinh tế Joachim Nagel được đề cử làm Chủ tịch Bundesbank. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Đức ngày 20/12 đã đề cử nhà kinh tế Joachim Nagel đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức Bundesbank, thay ông Jens Weidmann, người đảm nhận vị trí này trong suốt 10 năm qua.

Quyết định trên được trên Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Bộ trưởng Tài chính nước này – ông Christian Lindner nhất trí đưa ra.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trên trang Twitter cá nhân, ông Christian Lindner xác nhận ông và Thủ tướng Olaf Scholz đã đề xuất nhà kinh tế Joachim Nagel làm Chủ tịch mới của Bundesbank.

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đánh giá ông Nagel là một nhà kinh tế "giàu kinh nghiệm," có thể đại diện cho “sự phát triển liên tục của ngân hàng Bundesbank" sau khi nhà lãnh đạo kỳ cựu Jens Weidmann rời nhiệm sở.

Ông Nagel, 55 tuổi, là một thành viên đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Scholz. Ông có bằng Tiến sĩ kinh tế tại Viện Công nghệ Karlsruhe cho Công nghệ.

Kể từ năm 2020, ông Nagel giữ vai trò là đồng giám đốc phụ trách khối ngân hàng của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS)-được coi là ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương. 

Ông Nagel từng có 17 năm phụ trách bộ phận thị trường và giám sát bộ phận công nghệ thông tin của Bundesbank.

[Đức kêu gọi nhóm G20 phối hợp vực dậy nền kinh tế toàn cầu]

Với đề cử trên, ông Nagel sẽ kế nhiệm Chủ tịch Weidmann - một người ủng hộ chính sách siết chặt tiền tệ, đã thông báo ý định từ chức hồi tháng 10 vừa qua. Ông Weidmann, 53 tuổi, nhậm chức từ tháng 5/2011, sẽ rời khỏi vị trí này từ ngày 31/12/2021.

Quyết định đề cử ông Nagel được đưa ra trong bối cảnh Bundesbank và các ngân hàng trung ương khác trên thế giới đang gặp khó khăn. Lạm phát tại Đức trong tháng 11 đã tăng hơn 5% so với tháng trước đó và cao hơn nhiều so với mức trung bình tại châu Âu.

Nguyên nhân chính của tình trạng này được cho là do giá năng lượng tăng mạnh và tình trạng thiếu hụt nguyên liệu và linh kiện do đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục