Đức thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và sản xuất năng lượng xanh

Phát biểu họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck khẳng định cần phải tăng cường năng lực sản xuất các loại năng lượng tái tạo ở Đức và châu Âu.
Đức thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và sản xuất năng lượng xanh ảnh 1Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck. (Nguồn: Reuters)

Ngày 21/2, chính phủ Đức đã xác nhận 3 biện pháp quan trọng, trong đó có hỗ trợ tài chính để thúc đẩy các công nghệ chuyển đổi năng lượng cũng như tăng cường sản xuất năng lượng xanh.

Phát biểu họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck khẳng định cần phải tăng cường năng lực sản xuất các loại năng lượng tái tạo ở Đức và châu Âu.

Theo ông Habeck, các biện pháp tập trung hỗ trợ tài chính cho những dự án đầu tư và công cụ phòng ngừa rủi ro cũng như điều chỉnh các điều khoản về thuế cho phép tăng tốc triển khai năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời ở phạm vi quốc gia và có thể cả hợp tác với các dự án châu Âu.

[Ủy ban châu Âu dự báo kinh tế Đức tăng trưởng nhẹ trong năm 2023]

Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng cho biết những kế hoạch mới nhất của Đức sẽ song hành với đề xuất hôm 1/2 của Ủy ban châu Âu (EC) về việc cho phép tăng viện trợ nhà nước.

Mục đích là để cho phép Liên minh châu Âu (EU) cạnh tranh với các nền kinh tế khác như Mỹ - quốc gia đã đưa ra những khuyến khích tín dụng thuế cho các nguồn năng lượng tái tạo, hoặc Ấn Độ - quốc gia trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của thế giới.

Theo kế hoạch, chính phủ Đức sẽ ban hành một chiến lược sản xuất điện trong nửa đầu năm 2023, với mục tiêu tạo ra ít nhất 80% điện năng từ gió và Mặt Trời vào năm 2030, dù mục tiêu này đang trở nên khó khăn hơn sau khi nguồn cung năng lượng hóa thạch từ Nga sang Đức bị cắt hoàn toàn liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine năm ngoái.

Để đạt được mục tiêu trên, Đức phải tạo ra 57 gigawatt (GW) từ các tuabin gió mới trên đất liền, 22 GW từ các tuabin ngoài khơi và 150 GW từ năng lượng Mặt Trời. Tổng cộng, Đức muốn tiếp cận với 360 GW công suất năng lượng xanh vào năm 2030.

Các chương trình quy hoạch lưới điện sẽ được căn chỉnh và tinh chỉnh để bao gồm cả truyền dẫn và phân phối cục bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục