Chính phủ Đức lạc quan về tình hình kinh tế trong nước

Chính phủ Đức dự báo nền kinh tế lớn nhất châu Âu này sẽ đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 0,2% trong năm 2023.
Chính phủ Đức lạc quan về tình hình kinh tế trong nước ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi di chuyển trên phố ở Saxony, Đức. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức lạc quan hơn trong năm 2023 khi dự báo nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ không rơi vào suy thoái, trong khi mức lạm phát sẽ giảm mạnh.

Theo báo Handelsblatt (Thương mại) của Đức, trong dự báo kinh tế mới nhất sẽ được Bộ trưởng Kinh tế liên bang Robert Habeck trình bày trong tuần tới, Chính phủ Đức dự báo nền kinh tế lớn nhất châu Âu này sẽ đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 0,2% trong năm 2023.

Trước đó, hồi tháng 10/2022, Chính phủ Đức dự báo kinh tế nước này trong năm 2023 giảm 0,4%. Chính phủ Đức cũng dự báo nền kinh tế nước này năm 2024 sẽ đạt mức tăng trưởng 1,8%. Tuy nhiên, mức dự báo này vẫn chỉ là tạm thời, có thể thay đổi trước khi bản báo cáo kinh tế năm được công bố vào ngày 25/1 tới.

Đối với lạm phát, Đức kỳ vọng sẽ giảm nhẹ xuống còn 6% trong năm 2023, thấp hơn so với mức dự báo 7% đưa ra hồi mùa Thu.

Tới năm 2024, mức lạm phát được kỳ vọng sẽ giảm xuống còn 2,8%. Tỷ lệ lạm phát ở Đức đã tăng 10,4% trong tháng 10/2022 và đây là mức cao kỷ lục ghi nhận trong 70 năm qua.

Trong khi đó, Viện Kinh tế Thế giới ở Kiel (IfW) dự đoán mức tăng trưởng của Đức trong năm 2023 là 0,3%. Trong năm 2022, nền kinh tế Đức tăng trưởng 1,9%. Theo Cơ quan Thống kê liên bang, bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng và giá cả tăng vọt do xung đột tại Ukraine, tình trạng tắc nghẽn nguồn cung nguyên liệu cũng như vận chuyển và đại dịch COVID-19 đang diễn ra, nền kinh tế Đức vẫn tăng trưởng tốt vào năm 2022.

[Châu Âu có thể tránh được một cuộc suy thoái đáng sợ trong năm 2023]

Tuy nhiên, Ngân hàng Đức Deutsche Bank dự báo nền kinh tế nước này sẽ đình trệ trong năm nay. Hiệp hội ngân hàng DSGV thậm chí cho rằng GDP của Đức sẽ giảm 0,8% trong năm 2023. Chủ tịch sắp mãn nhiệm của DSGV, ông Helmut Schleweis, nhận định một cuộc suy thoái có thể sẽ không ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Đức như lo ngại vào mùa Thu năm ngoái do các công ty, đặc biệt là các công ty cỡ vừa, đang có nền tảng vững chắc.

Cũng liên quan tới kinh tế, xuất khẩu của Đức sang Anh lần đầu tiên tăng trưởng trở lại trong năm 2022 sau nhiều năm sụt giảm.

Riêng từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái, các công ty Đức đã bán số hàng hóa trị giá hơn 68 tỷ euro (73,4 tỷ USD) cho Anh, tăng gần 14% so với con số 65 tỷ euro (70,2 tỷ USD) năm 2021. Đây là lần tăng đầu tiên sau 6 năm liên tiếp xuất khẩu của Đức sang Anh sụt giảm, chủ yếu do Brexit./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.