Đụng độ giữa sinh viên ủng hộ và phản đối ông Morsi

Bạo lực đã nổ ra trong các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tại hai trường đại học ở miền Bắc Ai Cập.
Hãng thông tấn chính thức MENA ngày 25/9 cho biết đụng độ bạo lực đã nổ ra trong các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tại hai trường đại học ở miền Bắc Ai Cập.

Xung đột nổ ra tại Đại học Zagazig thuộc tỉnh Sharqiya khi hàng trăm sinh viên ủng hộ ông Morsi hô khẩu hiệu chống quân đội trước khi lao vào ẩu đả với một nhóm sinh viên phản đối nhà lãnh đạo Hồi giáo này và Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB). Theo MENA, đụng độ khiến ít nhất 5 sinh viên bị thương.

Trong khi đó, nhật báo Al Ahram dẫn lời các nhân chứng cho biết, cùng ngày đã xảy ra giao tranh giữa hai nhóm sinh viên đối lập tại Đại học Alexandria, khiến nhiều người bị thương.

Kể từ ngày khai giảng 21/9 vừa qua, các cuộc biểu tình, tuần hành, bãi khóa ủng hộ ông Morsi và phản đối "đảo chính quân sự" đã nổ ra tại hàng loạt trường đại học trên khắp Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục