Đụng độ tại Yemen khiến hai người bị thiệt mạng

Ít nhất hai người biểu tình đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa hai phe đối lập ở thủ đô Yemen tối 22/2.
Ít nhất hai người biểu tình ở Yemen đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong các vụ đụng độ với những người ủng hộ chính phủ ở thủ đô Sanaa tối 22/2.

Ông Hamoud Hazza, một trong những người tổ chức biểu tình chống chính phủ cho biết đụng độ xảy ra sau khi một số người biểu tình chặn những người ủng hộ chính phủ xông vào quảng trường Tự do gần trường Đại học Sanaa, nơi 7.000 người biểu tình tụ tập trong suốt ba ngày qua đòi Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh từ chức.

Ngay sau đó, cảnh sát được phái đến giải tán đám đông.

Trong khi đó, đảng Đại hội nhân dân toàn quốc Yemen cầm quyền kêu gọi người dân tuần hành đến quảng trường Al-Sabiine, gần Phủ Tổng thống ngày 23/2 bày tỏ ủng hộ chính phủ.

Cùng ngày 22/2, hàng nghìn người biểu tình đổ ra các đường phố ở thành phố Aden, miền Nam Yemen. Cảnh sát đã bắn cảnh cáo và sử dụng hơi cay giải tán biểu tình, không có ai bị thương vong.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 21/2 tại Dinh tổng thống ở thủ đô Sanaa, Tổng thống Saleh, cầm quyền từ năm 1978, cáo buộc phe đối lập kích động biểu tình gây hỗn loạn, đồng thời nêu rõ ông chỉ từ chức khi bị thất bại trong cuộc bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục