Dựng rạp đám cưới giữa phố mất an toàn giao thông

Việt Trì những ngày này có nhiều các đám cưới, nhưng điều lạ là có nhiều rạp đám cưới lại được dựng ở giữa đường phố, cản trở giao thông.
Ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ) vào những hôm được coi là ngày đẹp, hoặc ngày nghỉ cuối tuần có nhiều gia đình dựng rạp tổ chức đám cưới cho con cháu rất hoành tráng, lộng lẫy.

Tuy nhiên, điều lạ là nhiều rạp lại được dựng ở giữa đường phố, nơi dành cho các phương tiện tham gia giao thông. Có gia đình dựng rạp chỉ để lại khoảng 1m lòng đường, thậm chí có đám cưới còn đặt biển "mời đi hướng khác".

Việt Trì là thành phố loại II trực thuộc tỉnh. Do vậy, cơ sở hạ tầng cũng còn khó khăn, có nhiều đường phố nhỏ hẹp như đường Lê Quý Đôn, Nhi Đồng, Kim Đồng, Châu Phong...

Với "thói quen" nhà chật thì dựng rạp ra ngoài đường phố cho rộng rãi, trong khi an toàn giao thông, trật tự đô thị không được coi trọng là việc làm tùy tiện, thiếu sự tôn trọng đối với cộng đồng.

Tỉnh Phú Thọ vừa tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá; trong đó việc cưới, việc tang theo nếp sống mới ở nhiều vùng quê được đánh giá là có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên ở Việt Trì, trung tâm của tỉnh, thành phố lễ hội (đang phấn đấu trở thành thành phố loại I vào năm 2015) thì việc dựng rạp ở giữa phố, coi đường phố như "trong nhà" lại diễn ra như một việc đương nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục