Dùng súng cướp tiệm vàng, bị tù với mức án cao

Ngày 24/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xử vụ dùng súng cướp tiệm vàng Anh Sang với mức án 23 năm tù cho kẻ chủ mưu.
Ngày 24/11, kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dùng súng cướp tài sản tại tiệm vàng, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt kẻ chủ mưu Nguyễn Văn Quang (25 tuổi, quê Trà Vinh) 23 năm tù về tội “Cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các đồng phạm Nguyễn Thành Nghĩa (31 tuổi, trú tại quận 1) và Đỗ Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại quận 7) lần lượt lĩnh mức án 15 và 13 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

9 bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 tháng tù treo đến 5 năm tù về các tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “không tố giác tội phạm”, “che giấu tội phạm” và “kinh doanh trái phép”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có được 2 khẩu súng Colt 45 mua tại Campuchia, Nguyễn Văn Quang đã rủ Nguyễn Thành Nghĩa và Đỗ Văn Tuấn đi cướp tiệm vàng Anh Sang ở huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 8/8/2008, Quang đóng giả là khách vào mua vàng rồi rút súng uy hiếp chủ tiệm để Nghĩa lấy vàng trong khi Tuấn làm nhiệm vụ cảnh giới và cản đường cho đồng bọn tẩu thoát. Tổng cộng, chúng đã cướp của tiệm vàng Anh Sang 24 lượng với trị giá trị 423 triệu đồng.

Các tên: Huỳnh Thanh Huyền, Đinh Minh Trung, Trần Thanh Tuấn đã giúp Quang, Nghĩa và Tuấn tiêu thụ số tài sản cướp được nói trên. Nguyễn Tấn Thành đã mua số vàng này rồi bán lại cho người khác hưởng lợi.

Các đối tượng khác là Đỗ Đình Nguyên, Trần Phúc Hậu, Phạm An Liêm, Nguyễn Thị Kim Hà, Huỳnh Thành Phương, mặc dù biết rõ là súng quân dụng, số vàng do cướp được mà có, biết rõ hành vi phạm tội của Quang, Nghĩa và Tuấn nhưng vẫn giúp tàng trữ, tiêu thụ và không tố giác tội phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục