Phát biểu trước báo giới, quan chức quân đội Mexico, Tướng Alfonso Duarte chobiết lối vào đường hầm này được ngụy trang thành một nhà máy và nằm cách khu vựcbiên giới Mexico-Mỹ 50 mét, giữa thành phố Tijuana, Mexico và bang Californiacủa Mỹ.
Theo Tướng Duarte, đường hầm bao gồm một hệ thống ánh sáng và thông gió hiệnđại và một đường sắt tự tạo phục vụ việc vận chuyển ma túy qua biên giới.
Cơ quan thi hành Luật Di trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) cho hay trong cuộc truybắt này, phía Mexico thu giữ gần 5 tấn ma túy, trong khi đó, phía Mỹ tịch thu 20tấn.
Đây không phải lần đầu tiên những đường hầm kiểu này "lộ sáng."
Trước đó, hồi tháng 3, cảnh sát Mexico cũng đã phát hiện một đường hầm dướilòng đất, được cho là dùng để vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp, dọc biêngiới giữa Tijuana và Mỹ. Trong năm 2009, ít nhất 6 đường hầm dùng để vận chuyểnma túy trái phép đã được phát hiện.
Cùng ngày 3/11, quân đội Mexico đã thiêu hủy 5,7 tấn ma túy tại hải cảngTopolobampo thuộc bang Sonora của nước này. Số ma túy này được phát hiện và thugiữ từ ngày 3/10 tại đảo Tanchichite, cách hải cảng trên khoảng 107km.
Kể từ khi lên nắm quyền cuối năm 2006, Tổng thống Felipe Calderon đã siếtchặt hoạt động của các nhóm buôn lậu ma túy.
Tuy nhiên, tội phạm ma túyngày càng diễn biến phức tạp ở nước này, khiến hơn 28.000 người thiệt mạng vàlàm gia tăng lo ngại đối với tình trạng an ninh ở khu vực biên giới của cả hainước./.