Ngày 27/7, kết thúc kỳ họp năm 2012, Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợpquốc (ECOSOC) đã thông qua 22 nghị quyết về kinh tế-xã hội và quyền con người.Các nghị quyết này đề cập các vấn đề kinh tế, xã hội đa dạng từ kiểm soát matúy, các thách thức mà thanh niên bản xứ đang phải đối mặt, vai trò thiết yếucủa gia đình, tác động của việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine,….
Những nghị quyết mới được thông qua cũng kêu gọi các nước hành động nhanhchóng để bảo vệ và đề cao các quyền cơ bản của con người cũng như các vấn đề xãhội đa dạng khác, ủng hộ các quyền của 16 lãnh thổ ủy trị trên thế giới vẫn chưagiành được độc lập.
Các nghị quyết trên cũng nhấn mạnh vai trò quyết định trong hành động củaECOSOC về các xu hướng xã hội đang nổi lên và hỗ trợ xây dựng chương trình nghịsự kinh tế-xã hội ưu tiên cũng như kế hoạch hành động của các nước và các cơquan Liên hợp quốc trong những năm tới. Sự tham gia của ECOSOC có tầm quan trọngthiết yếu thúc đầy chương trình của Ủy ban Phát triển xã hội của Liên hợp quốcnhân kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc tế gia đình, tăng cường sự hỗ trợ quốc tế đổi vớivai trò gia đình như là "tổ ấm" của con người.
Các nghị quyết của ECOSOC nêu bật sự cần thiết phải đảm bảo hệ thống quốctế kiểm soát ma túy không thể bị suy yếu do các chính sách hoặc hành động khôngtôn trọng các hiệp ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy. Báo cáo của Chủtịch Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế Raymond Yans đã đề xuất nhiều biện phápngăn chặn tệ nạn nghiện ma túy, các biện pháp đối với người sử dụng ma túy, hòanhập xã hội và bảo vệ các cộng đồng bị gạt ra bên lề xã hội.
Nghị quyết vừa được ECOSOC thông qua đã đề ra chiến lược cho Cơ quan Liênhợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) giai đoạn 2012-2015, trong đónhấn mạnh việc đẩy nhanh phê chuẩn của các nước thành viên Liên hợp quốc đối vớicác công quốc quốc tế về kiểm soát ma túy và Công ước Liên hợp quốc về tội phạmcó tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời tăng cường cuộc chiến chống các tội phạm cótổ chức xuyên quốc gia, buôn người và buôn bán ma túy. Các nghị quyết của ECOSOCđặc biệt nhấn mạnh các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cũng như các quyền kháccủa con người, quyền của người cao tuổi trong bối cảnh sự già đi của dân số trởthành xu thế quan trọng toàn cầu.
Các nghị quyết của ECOSOC cũng nêu bật tình cảnh của hơn 800 nghìn ngườitị nạn bị buộc phải rời bỏ đất nước chạy sang các nước láng giềng do các cuộcxung đột mới đây ở Lybia, Cote D'ivoire, Syria, Somalia và Sudan. Đây là sốngười tị nạn cao kỷ lục trong vòng một thập kỷ qua./.
(TTXVN)