Phát biểu trên đài truyền hình Ecuador, ông Correa nói: "Nếu Anh xâm phạm lãnhthổ Ecuador, thì đấy sẽ là hành động tự sát, bởi sau đó các đại sứ quán Anh ởbất kỳ nơi nào trên thế giới cũng sẽ bị xâm phạm."
Ông Correa gọi đây sẽ là bước đi "tồi tệ, tạo tiền lệ xấu." Ông cũng nhắc lại ýkiến của các chuyên gia pháp lý, coi việc Anh đe dọa tiến hành bắt giữ Assangelà vi phạm các hiệp ước về ngoại giao.
Ông bày tỏ hy vọng rằng ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ(OAS) sẽ lên tiếng phản đối sự đe dọa của Anh trong cuộc họp ngày 24/8 tạiWashington. Ông Correa cũng không loại trừ khả năng sẽ đưa vấn đề này ra trướcHội đồng Bảo an và các tổ chức quốc tế khác nhằm "tố cáo những đe dọa của Anh."
Ngay sau khi Ecuador chấp nhận cho ông Assange tị nạn chính trị, Anh đã lêntiếng đe dọa sẽ đột nhập vào sứ quán Ecuador ở nước này để bắt ông Assange, cũngnhư từ chối đảm bảo an toàn cho ông này lên đường đến Quito.
Ông Assange đã trú ngụ ở sứ quán Ecuador tại London hai tháng nay, nhằm tránh bịdẫn độ về Thụy Điển, nơi ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc xâm hại tình dụctừ năm 2010.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Bob Carr cho rằng cũng không thể dẫn độAssange từ Thụy Điển sang Mỹ nếu ông này có nguy cơ bị kết án tử hình hoặc bịxét xử tại tòa án binh vì tội tiết lộ một lượng lớn tài liệu nhạy cảm của Mỹ.
Trước đó, Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) ngày 19/8 đã ra tuyên bố lên ánchính phủ Anh đe dọa tấn công đại sứ quán Ecuador tại London để bắt giữ ngườisáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange.
Unasur đồng thời bày tỏ sự đoàn kết đối với chính phủ Ecuador trước sự dọa nạttrên.
Tuyên bố được các bộ trưởng ngoại giao Unasur thông qua tại một cuộc họp bấtthường chỉ kéo dài 20 phút ở thành phố Guayaquil (Ecuador), và chỉ một ngày saukhi Liên minh Bolívar cho các dân tộc châu Mỹ (Alba, tổ chức tập hợp các nướccánh tả tại Mỹ Latinh và Caribe) ra một tuyên bố tương tự ủng hộ Quito trước sựđe dọa của Anh.
Trong tuyên bố, các ngoại trưởng Unasur nhấn mạnh quyền của Ecuador được cấp quychế tị nạn cho ông Assange, đồng thời yêu cầu London tôn trọng các quyền ưu đãivà miễn trừ ngoại giao được quy định tại Công ước Vienna về quan hệ ngoạigiao./.