EP nhất trí chấm dứt vai trò Phó Chủ tịch của bà Eva Kaili

Chủ tịch EP Metsola cho biết toàn bộ nghị viện sẽ bỏ phiếu trong ngày 13/12 và bà Kaili sẽ không còn là một trong 14 Phó chủ tịch của EP nếu 2/3 nghị sỹ nhất trí kết thúc nhiệm kỳ của bà này.
EP nhất trí chấm dứt vai trò Phó Chủ tịch của bà Eva Kaili ảnh 1Bà Eva Kaili bị cách chức Phó Chủ tịch EP. (Ảnh AP)

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo nhóm chính trị của Nghị viện châu Âu (EP) đã nhất trí quyết định rằng bà Eva Kaili nên bị tước bỏ vai trò Phó Chủ tịch EP sau khi bà và những người khác phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan tới nhận tiền và quà từ Qatar.

Phát biểu với các phóng viên ngày 13/12, Chủ tịch EP Roberta Metsola cho biết toàn bộ nghị viện sẽ bỏ phiếu trong ngày 13/12 và bà Kaili sẽ không còn là một trong 14 Phó chủ tịch của EP nếu đa số 2/3 nghị sỹ nhất trí kết thúc nhiệm kỳ của bà.

[EU đình chỉ một Phó Chủ tịch Nghị viện liên quan cáo buộc tham nhũng]

Trước đó, bà Kaili (quốc tịch Hy Lạp) và 3 người khác đã bị bắt giam vì bị tình nghi đã nhận hối lộ một số tiền lớn nhằm tác động đến các chính sách của EP theo hướng mang lại lợi ích cho một quốc gia ở Trung Đông.

Theo một nguồn tin tư pháp, bà Kaili nằm trong số 4 người bị giam giữ. Bà Kaili không được hưởng quyền miễn trừ vì bị “bắt quả tang” hôm 9/12 khi đang giữ một túi tiền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục