EU đình chỉ một Phó Chủ tịch Nghị viện liên quan cáo buộc tham nhũng

Bà Eva Kaili, 44 tuổi, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng liên quan đến nước chủ nhà Qatar của FIFA World Cup 2022.
EU đình chỉ một Phó Chủ tịch Nghị viện liên quan cáo buộc tham nhũng ảnh 1Bà Eva Kaili đã bị đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu.(Nguồn: Politico)

Theo AFP, một nghị sỹ Hy Lạp đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng liên quan nước chủ nhà Qatar của FIFA World Cup 2022 đã bị đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP).

Theo người phát ngôn của EP, Chủ tịch Roberta Metsola đã đình chỉ “tất cả quyền lực, nhiệm vụ và công việc… được phân công cho bà Eva Kaili trên cương vị Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu.”

[Các nước thúc đẩy thành lập tòa án chống tham nhũng toàn cầu]

Bà Eva Kaili, 44 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 9/12 theo giờ địa phương, sau khi 4 người khác bị bắt giữ trước đó để thẩm vấn.

Trong số này, ít nhất 3 người là công dân Italy hoặc người gốc Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục