EU có kế hoạch trừng phạt Israel vì xây nhà định cư Do Thái

Một tài liệu lưu hành nội bộ của EU đề xuất một loạt “hành động” hiện chưa xác định liên quan đến trừng phạt Israel vì các hoạt động xây nhà định cư Do Thái.
EU có kế hoạch trừng phạt Israel vì xây nhà định cư Do Thái ảnh 1Một khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. (Nguồn: Reuters)

Theo AP, tờ Haaretz của Israel ngày 17/11 đã công bố một tài liệu lưu hành nội bộ của Liên minh châu Âu (EU) trong đó đề xuất một loạt “hành động” hiện chưa xác định liên quan đến việc trừng phạt Israel vì các hoạt động xây dựng nhà định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Tài liệu này kêu gọi có những động thái trừng phạt các công ty của châu Âu đang hoạt động tại các khu định cư của Israel, đồng thời từ chối quan hệ với những đối tượng có liên quan đến hoạt động này, trong đó bao gồm những chính trị gia, những nhân vật của công chúng phản đối việc thành lập nhà nước Palestine.

Tài liệu này “chưa phải là văn bản chính thức,” có nghĩa nó chỉ đơn thuần được xem là cơ sở cho các cuộc thảo luận về sau và còn lâu mới có thể trở thành chính sách cụ thể nhưng nó đề cập đến những đề xuất dựa trên những “ý kiến không chính thức từ các nước thành viên (EU)”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục