Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 quốc gia thành viên muốn thỏa thuận thươngmại chống vi phạm bản quyền (ACTA) bao gồm cả những "chỉ dấu địa lý" được đặttên cho các sản phẩm rượu và thực phẩm theo địa danh cụ thể như Champagne hayCognac, đều ở nước Pháp.
Tuy nhiên, các nhóm doanh nghiệp Mỹ lo ngại rằng yêu cầu của EU cũng cónghĩa là một số sản phẩm bình thường của Mỹ như pho mát Parma của Kraft cũngthuộc phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận trên vì Parma là tên một địa danh ởItaly.
Với các đề nghị thắt chặt thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cấm sao chépInternet bất hợp pháp, ACTA hiện tiếp tục gây nhiều tranh cãi.
ACTA sẽ cho phépcác nhân viên hải quan của các quốc gia tham gia ký kết tiến hành điều tra nếuhọ tin rằng hàng hóa bị làm giả hoặc bị sao chép bất hợp pháp và có thể dẫn đếnviệc thu giữ hoặc truy tố hình sự.
Australia, Canada, EU, Nhật Bản, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore,Hàn Quốc, Thụy Sỹ và Mỹ đang tham gia vòng đàm phán thứ 10 về ACTA trong tuầnnày tại Washington. Vòng đàm phán thứ 11 dự kiến được tổ chức vào tháng 9 tạiNhật Bản.
Các quan chức Mỹ và châu Âu cho rằng các hàng rởm như thuốc và phụ tùngôtô giả đang làm gia tăng những nguy cơ đối với sức khỏe và độ an toàn, đặc biệtở các quốc gia đang phát triển, và đã bị các nhóm tội phạm có tổ chức khai tháclợi dụng. EU đã trích dẫn dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế(OECD) cho thấy các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ giao dịch trên phạm vitoàn thế giới ước tính trị giá hơn 150 tỷ euro (201,3 tỷ USD) mỗi năm.
Tháng trước, sau vòng đàm phán thứ 9 về ACTA, Ủy viên thương mại EU KarelDe Gucht đã phàn nàn rằng các nước khác đã không có thiện chí đưa vấn đề "chỉdấu địa lý" vào thỏa thuận, đồng thời lưu ý đó là việc EU phải làm./.