EU thông qua kế hoạch cử phái bộ quân sự tới Mali

EU đã thông qua kế hoạch cử một phái bộ huấn luyện gồm 350-400 sĩ quan đến Mali để giúp chính quyền này giành lại khu vực miền Bắc.
Ngày 10/12, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch cử một phái bộ huấn luyện gồm 350-400 sĩ quan quân sự đến Mali để giúp chính quyền nước này giành lại khu vực miền Bắc khỏi tay phiến quân Hồi giáo và khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 11/12 cho biết phái bộ trên sẽ đến Bamako vào khoảng tháng 2/2013, trong đó số sĩ quan của Pháp là đông nhất. Nhiệm vụ của phái bộ này là cơ cấu lại quân đội Mali, tập huấn cho 4 doanh trại quân đội, tức là tổng cộng 2.600 binh sĩ, ở gần Segou, cách Bamako 250km về phía Bắc. Mục tiêu cuối cùng, theo Bộ trưởng Drian, là các nước châu Phi, đặc biệt là Mali, bảo đảm được toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao về an ninh và chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton đã kêu gọi Mali sớm bổ nhiệm một thủ tướng mới là người được tất cả các bên chấp nhận, và sớm chọn ra một chính phủ liên hiệp. Trong tuyên bố của mình, bà Ashton nhấn mạnh rằng Mali cần một lộ trình nhằm tái lập chính phủ hiến định và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử mới, với việc quân đội và các lực lượng an ninh sẽ do một chính phủ dân sự điều hành. Theo bà, cần một cơ chế và một chiến lược để tái thống nhất thông qua đối thoại. Bà cũng đề nghị quân đội không can thiệp vào đời sống chính trị.

Trước đó, EU đã cam kết cung cấp thêm 20 triệu euro (26 triệu USD) cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Mali, đưa tổng số cam kết của Liên minh lên mức 101 triệu euro.

Ngày 11/12, Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án việc quân đội Mali ép buộc Thủ tướng Cheick Modibo Diarra từ chức, đồng thời kêu gọi quân đội ngừng can thiệp vào đời sống chính trị.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Diarra đã tuyên bố từ chức chỉ vài giờ sau khi cựu thủ lĩnh đảo chính, Đại úy Amadou Sanogo, hạ lệnh cho các binh sĩ bắt giữ ông tại nhà riêng. Người phát ngôn Bộ trên cho rằng "các diễn biến mới cho thấy sự cần thiết phải huy động một lực lượng ổn định châu Phi."

Ông Diarra được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời Mali sau khi một hiệp định khung được ký kết vào đầu tháng Tư vừa qua dẫn đến việc nhóm đảo chính quân sự trao lại quyền lực cho phái dân sự. Ông là người từng kêu gọi Liên hợp quốc ra nghị quyết ủng hộ sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào Mali để đánh đuổi các nhóm Hồi giáo cực đoan, có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đang nổi lên ở miền Bắc nước này.

Trong một tuyên bố của mình, người phát ngôn của lực lượng quân đội đảo chính trước đây khẳng định việc buộc ông Diarra từ chức "không phải là một cuộc đảo chính mới", đồng thời cho biết Tổng thống Dioncounda Traoré sẽ sớm bổ nhiệm Thủ tướng mới trong vài giờ tới. Theo người phát ngôn này, ông Diarra "đã không hoàn thành nhiệm vụ". Được biết, ông Diarra ủng hộ giải pháp quân sự để giành lại miền Bắc.

Ngày 11/12, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika cho rằng Mali cần được quốc tế ủng hộ trong cuộc chiến
chống chủ nghĩa khủng bố. Trong một bài trả lời phỏng vấn, ông Bouteflika nhấn mạnh rằng chủ nghĩa khủng bố ở Bắc Mali là "mối đe dọa toàn cầu, không phân biệt quốc tịch, khu vực hay tôn giáo," vì vậy, "sẽ là bình thường nếu Mali được nhận sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế."

Khi được hỏi liệu Algeria, quốc gia có đường biên giới dài với phía Bắc Mali, có đồng ý để Pháp và Mỹ giúp vô hiệu hóa phiến quân Hồi giáo đang chiếm đóng khu vực này nhiều tháng qua hay không, ông cho biết Angiêri sẽ tiếp tục hối thúc các nước khác trong khu vực cung cấp những hỗ trợ cần thiết trong cuộc chiến chống lại tai họa này.

Mali rơi vào khủng hoảng từ tháng 3 sau một cuộc đảo chính, kéo theo cuộc nổi dậy của phiến quân đòi ly khai khu vực miền Bắc. Phong trào Dân tộc giải phóng Azawad - MNLA đã chiếm đóng miền Bắc từ tháng Tư, và cuộc nổi dậy của lực lượng này được chỉ đạo bởi nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar Dine có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Nhóm này muốn áp đặt luật Hồi giáo (Sharia) tại miền Bắc. Lo ngại cuộc khủng hoảng có thể lan ra toàn khu vực, lãnh đạo các nước thế giới đã kêu gọi các quốc gia châu Phi chuẩn bị một lực lượng để can thiệp, đánh đuổi phiến quân Hồi giáo khỏi miền Bắc Mali./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục