EU xây dựng công cụ tài chính 55 tỷ euro hỗ trợ các nước thành viên

EC đề xuất kế hoạch xây dựng 2 công cụ tài chính mới với nguồn vốn lên tới 55 tỷ euro hỗ trợ nỗ lực cải cách tại các nước EU và hỗ trợ đầu tư tại các nước thành viên.
EU xây dựng công cụ tài chính 55 tỷ euro hỗ trợ các nước thành viên ảnh 1Đồng euro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 31/5 đã đề xuất kế hoạch xây dựng 2 công cụ tài chính mới với nguồn vốn lên tới 55 tỷ euro (tương đương 64,4 tỷ USD) nhằm hỗ trợ nỗ lực cải cách tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và hỗ trợ đầu tư tại các nước thành viên bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính.

Với công cụ tài chính thứ nhất, 25 tỷ euro sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2021-2027 cho các nước bắt đầu tiến hành cải cách cơ cấu, như về lương hưu hay thị trường lao động theo thỏa thuận với EU.

Tất cả các nước thành viên EU đều có quyền sử dụng khoản quỹ được cấp từ kế hoạch ngân sách 1.100 tỷ euro của EU, song 19 thành viên của Khối các nước sử dụng đồng tiền chung (Eurozone) sẽ được chia phần lớn nhất.

Công cụ tài chính thứ 2 với tên gọi Chức năng Ổn định đầu tư châu Âu có ngân sách 30 tỷ euro nhằm giúp các nước thành viên đối phó với các cú sốc về tài chính, chủ yếu do khủng hoảng kinh tế bất ngờ gây ra dẫn tới tăng tỷ lệ thất nghiệp...

Công cụ này sẽ được sử dụng cho các nước vẫn tiếp cận quỹ thị trường tiền tệ. Những trường hợp như Hy Lạp, Bồ Đào Nha hay Ireland không còn tiếp cận quỹ thị trường như trong cuộc khủng hoảng nợ khu vực Eurozone sẽ tiếp tục được hỗ trợ từ một quỹ lớn hơn của Eurozone theo Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM).

Kế hoạch trên, dự kiến được công bố chi tiết vào tháng tới, được đưa ra trong bối cảnh thị trường châu Âu hỗn loạn trước các bất ổn chính trị ở Italy, nền kinh tế lớn thứ 3 của Eurozone, làm dấy lên lo ngại về tương lai của đồng euro.

Kế hoạch này cũng cần sự đồng thuận của 27 nước thành viên EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục