Cơ quan tài chính nhà đất liên bang của Mỹ (FHFA) ngày 21/10 đã lên tiếng cảnhbáo rằng hai tập đoàn cho vay thế chấp lớn nhất nước này là Fannie Mae và Freddie Mac có thể sẽ cần thêm 215 tỷ USD tiền cứu trợ từ chính phủ để có thểtiếp tục ổn định và phát triển.
FHFA đã nêu chi tiết về ba kịch bản có thể xảy ra đối với Fannie Mae vàFreddie Mac, theo đó kịch bản xấu nhất là chính phủ cần bơm thêm 215 tỷ USD chocác nhà cho vay thế chấp đang gặp khó khăn này.
Thậm chí, trong trường hợp không xảy ra "cuộc suy thoái thứ hai nghiêmtrọng hơn" ở thị trường nhà đất, Fannie Mae và Freddie Mac cũng sẽ cần thêm 73tỷ USD để giải quyết các khoản thua lỗ từ các món thế chấp gặp rắc rối.
Trước đó, 50 bang của Mỹ ngày 14/10 đã phát động một cuộc điều tra ngànhcông nghiệp cho vay thế chấp, một hành động mà các chuyên gia lo ngại sẽ gây rasự bất ổn và đe dọa sự hồi phục của thị trường nhà đất.
Theo các số liệu, hơn 2,5 triệu ngôi nhà tại Mỹ bị tịch thu trong thờigian từ tháng 12/2007 đến tháng 8/2010 và dự kiến, các ngân hàng sẽ tịch thu 1,2triệu ngôi nhà trong năm nay - một con số kỷ lục. Các chuyên gia cảnh báo việcđiều tra có thể làm trì hoãn quá trình thu hồi nhà.
Trong đề xuất ngân sách cho năm 2011, Chính phủ Mỹ đã nâng đầu tư thêm hơn40%, mức tối đa cho hai tập đoàn đóng vai trò chủ chốt trong chương trình củaTổng thống Barack Obama đưa ra vào tháng 8/2009 nhằm "giải cứu" thị trường nhàđất Mỹ từ mức 170 tỷ USD lên 188 tỷ USD. Chính phủ Mỹ cũng dự kiến tiếp tục"bơm" tiền vào hai đại gia này đến hết năm 2011.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội, cơ quan liên bang cung cấp số liệu kinh tếcho Quốc hội Mỹ, ước tính với việc hỗ trợ Freddie Mac và Fannie Mae, ngân sáchliên bang sẽ bị "ngót" 389 tỷ USD cho đến hết năm 2019.
Theo các chuyên gia tài chính, việc giải cứu Fannie và Freddie là vụ giảiquyết hậu quả của cuộc suy thoái tài chính gây tốn kém nhất và thông báo tàichính của hai công ty này cho thấy cả hai đều chưa tìm thấy con đường làm ăn cólãi./.
Khắc Hiếu (TTXVN/Vietnam+)