FAO kêu gọi phá vỡ đói nghèo vùng Sừng châu Phi

FAO kêu gọi cộng đồng thế giới hỗ trợ dài hạn cho nông dân vùng Sừng châu Phi, phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo đeo bám khu vực này.
Ngày 18/8, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã kêu gọi cộng đồng thế giới hỗ trợ dài hạn cho nông dân vùng Sừng châu Phi để phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo đeo bám khu vực này suốt nhiều thập kỷ qua.

Phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế tại Rome, Italy, về cuộc khủng hoảng hạn hán ở vùng Sừng châu Phi, Tổng Giám đốc FAO Jacques Diouf nhấn mạnh thực trạng 12 triệu người ở khu vực này có nguy cơ chết đói là điều không thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện nay.

Ông Diouf cảnh báo nếu cộng đồng quốc tế không khẩn cấp đầu tư cứu trợ và giúp nông dân khu vực Sừng châu Phi phát triển nông nghiệp chống đói nghèo, nguy cơ tái diễn cuộc khủng hoảng nhân đạo năm 1991-1992 làm 500.000 người Somalia chết đói có thể trở thành hiện thực.

Tổng Giám đốc FAO kêu gọi các chính phủ và tổ chức quốc tế tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở vùng Sừng châu Phi, trong đó có các dự án phát triển hệ thống tưới tiêu, thủy lợi... - một trong những khó khăn cơ bản của khu vực này - đồng thời cứu trợ lương thực khẩn cấp để cứu đói hàng triệu người dân trong vùng cũng như hỗ trợ dài hạn để giúp họ ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Chính phủ Anh cảnh báo nếu cộng đồng quốc tế không triển khai nhanh các hoạt động cứu trợ, cung cấp lương thực nhằm đối phó với nạn đói và hạn hán đang hoành hành tại vùng Sừng châu Phi này, hàng trăm nghìn trẻ em Somalia sẽ đối mặt với nguy cơ chết đói.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 17/8, ông Andrew Mitchell - Thư ký Cơ quan phát triển quốc tế Anh, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung sức đói phó và giảm nhẹ hậu quả của nạn đói và hạn hán đang diễn ra tại khu vực Sừng châu Phi, đặc biệt là cứu trợ lương thực khẩn cấp cho hơn 400.000 trẻ em Somalia khỏi bị chết đói.

Đến nay, Anh đã cam kết hỗ trợ hơn 130 triệu USD trong các nỗ lực hỗ trợ chung của cộng đồng quốc tế nhằm đối phó với nạn đói và đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong thập kỷ này tại Somalia, Kenya và Ethiopia.

Nhật Bản đã cam kết đóng góp gói viện trợ trị giá 600.000 USD cho Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc nhằm trợ giúp khoảng 440.000 người Somalia bị đói tại trại tị nạn Dadaab nằm ở phía Bắc Kenya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục