Fatah từ chối công nhận nhà nước Israel

Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tái khẳng định, họ không công nhận Israel là một nhà nước của người Do Thái.
Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ khẳng định lại rằng họ không công nhận Israel là một nhà nước của người Do Thái tại một đại hội lớn dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Hãng tin AFP dẫn một tài liệu sẽ trình đại hội trên, khẳng định Fatah "từ chối công nhận Israel là nhà nước của người Do Thái" như đề nghị của Thủ tướng cứng rắn Israel, ông Benjamin Netanyahu.

Fatah giải thích sự từ chối này là nhằm quyết tâm bảo vệ quyền hồi hương của những người tị nạn Palestine từ khi thành lập Israel năm 1948.

Tài liệu trên cũng khẳng định lãnh đạo Palestine sẽ không nối lại đàm phán hòa bình với Israel chừng nào chính quyền Tel Aviv còn tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái ở Jerusalem và khu Bờ Tây bị chiếm đóng của Palestine.

Phong trào của ông Abbas cũng khẳng định ủng hộ sáng kiến hòa bình do Arập Xêút bảo trợ năm 2002, theo đó, tất cả các quốc gia Arập sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, đổi lại nước này phải rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng trong cuộc chiến sáu ngày năm 1967, và thành lập nhà nước Palestine.

Tel Aviv coi toàn bộ thành phố thánh Jerusalem là thủ đô "vĩnh viễn và không thể chia rẽ" của mình, đồng thời không coi việc xây dựng ở phần Đông thành phố này là các hoạt động định cư.

Trong khi đó, Palestine muốn coi Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai. Hiện khu vực này đang có khoảng 200.000 người Do Thái Israel sinh sống trong 121 khu định cư, bên cạnh 286.000 người Palestine.

Thời gian gần đây, Israel phải chịu nhiều sức ép ngoại giao liên quan đến các hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái, đặc biệt là ở Đông Jerusalem, khu vực họ đã chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967 và tự ý sáp nhập vào lãnh thổ Israel dù không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Theo kế hoạch, đại hội của Fatah sẽ diễn ra tại thành phố Ramallah, thuộc khu Bờ Tây, vào ngày 4/8 tới, với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu trên khắp thế giới. Đây sẽ là đại hội đầu tiên của phong trào này trong suốt 20 năm qua.

Tuy nhiên, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, lực lượng hiện đang kiểm soát dải Gaza, đã cấm cách thành viên Fatah đến dự đại hội, và cảnh báo sẽ có hành động hợp pháp chống lại những người không tuân thủ lệnh cấm này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục