Fed linh hoạt với kế hoạch cắt giảm gói cứu trợ thứ 3

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết Fed vẫn hy vọng từ cuối năm nay sẽ bắt đầu thu nhỏ dần gói cứu trợ QE-3.
Trong một bước đi nhằm trấn an tâm lý vẫn còn lo ngại của giới đầu tư, ngày17/7, người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ cho biết chính quyền sẽ linh hoạtvới kế hoạch thu hẹp dần quy mô gói cứu trợ thứ ba (QE-3).

Thông báo này ngaylập tức tác động vào thị trường chứng khoán Mỹ, làm tăng giá các chỉ số chủ lực.

Phát biểu tại Ủy banDịch vụ tài chính của Hạ viện, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ôngBen Bernanke cho biết Fed vẫn hy vọng từ cuối năm nay sẽ bắt đầuthu nhỏ dần gói cứu trợ QE-3.

Gói cứu trợ này được triển khai từ cuối năm ngoái,theo đó mỗi tháng tung vào thị trường 85 tỷ USD để mua lại các trái phiếu dàihạn liên quan tới thế chấp nhằm duy trì tỷ lệ lãi suất thấp để khuyến khích đầutư và vay mượn, thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Bernankekhẳng định kế hoạch đó của Fed không phải mặc định mà còn tùy thuộc vào triểnvọng của nền kinh tế Mỹ.

Trước đó, ngày 19/6 vừa qua, các nhà đầu tư đã đua nhau bán tháo tài sản,làm giảm mạnh giá các cổ phiếu sau phát biểu của Chủ tịch Bernanke với báo giớisau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch địnhchính sách của Fed - rằng đến cuối năm nay, thể chế này sẽ giảm quy mô gói cứutrợ từ 85 tỷ USD xuống 65 tỷ USD/tháng và đến giữa năm 2014 có thể chấm dứt hoàntoàn.

Chuyên gia phân tích thị trường Omer Esiner thuộc công tyCommonwealth Foreign Exchange ở thủ đô Washington cho rằng phát biểu trấn anngày 17/7 của Chủ tịch Bernanke không chỉ có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư màcòn tạo ra một không gian vận động rộng lớn hơn xét dưới góc độ các chính sáchtài chính.

Từ tháng 12/2008, Fed tiếp tục duy trì tỷ lệ lãi suất gần như bằng 0% đốivới các khoản vay nóng giữa các ngân hàng thương mại.

Fed cũng đã tung vào thịtrường 3 gói cứu trợ với tổng trị giá 3.400 tỷ USD để mua lại các trái phiếu dàihạn.

Các chuyên gia dự báo có thể trong cuộc họp định kỳ của FOMC vào tháng Chíntới, Fed sẽ quyết định chính thức về thời điểm bắt đầu thu nhỏ quy mô gói cứutrợ thứ ba.

Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia cho rằng ngân hàng trung ương Mỹsẽ không thay đổi lãi suất cho đến năm 2015. Một trong những mục tiêu của góicứu trợ và duy trì lãi suất thấp là nhằm củng cố đà phục hồi của nền kinh tếnhằm hạ tỷ lệ thất nghiệp hiện vẫn ở mức cao 7,5% hiện nay.

Theo dự báo của Fed,tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đến cuối năm nay có thể giảm xuống mức 7,2% và đến cuốinăm 2014 có thể giảm xuống mức 6,5% đến 6,8%.

Tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội(GDP) của Mỹ năm 2013 dự kiến đạt từ 2,3% đến 2,6%, sang năm tới có thể đạt từ3,0% đến 3,5%.

Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Fed Bernanke, thị trường chứng khoán Mỹ đãcó phản hồi tích cực. Các chỉ số chủ lực tại thị trường New York nhưDow Jones, Nasdaq và Standard & Poor 500 đều lần lượt tăng nhẹ 0,12%, 0,32% và0,27%. Trong vòng một tháng qua sau phát biểu lần trước của ông Bernanke, chỉ sốStandard & Poor 500 đã mất giá tổng cộng gần 6%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục