Fosun International được Tổ chức xếp hạng tín dụng S&P Global Ratings nâng lên mức ổn định

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế S&P Global Ratings đã đưa ra một báo cáo, nâng triển vọng xếp hạng tín dụng của Fosun International Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 00656) lên […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế S&P Global Ratings đã đưa ra một báo cáo, nâng triển vọng xếp hạng tín dụng của Fosun International Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 00656) lên ổn định.

Trong báo cáo, S&P Global Ratings đã nêu rõ, Fosun International được hưởng lợi từ danh mục tài sản đa dạng và cam kết của Ban lãnh đạo cũng như việc thực hiện giảm đòn bẩy thông qua việc thanh lý tài sản (việc thanh lý tài sản của Fosun đã mang lại dòng tiền xấp xỉ 30,0 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022). Đồng thời, các mối quan hệ của Fosun International với các ngân hàng được củng cố, đảm bảo đủ nguồn thanh khoản trong bối cảnh hỗn loạn trên thị trường trái phiếu. Việc thanh lý tài sản đáng kể và hỗ trợ tín dụng ổn định từ các ngân hàng đã giúp Fosun International thanh toán thành công tất cả các trái phiếu đáo hạn tập trung trong ba quý vừa qua.

Tính đến cuối tháng 3 năm 2023, Fosun International đã giảm thành công khoản nợ của công ty mẹ khoảng 24,0 tỷ nhân dân tệ xuống còn 93,0 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, tỷ lệ các khoản vay ngân hàng trong nợ của công ty mẹ tăng lên, tỷ lệ nợ đến hạn trong 12 tháng tới giảm mạnh và tính ổn định của các khoản nợ được cải thiện đáng kể. S&P Global Ratings khẳng định xếp hạng tín dụng nhà phát hành dài hạn và đảm bảo xếp hạng trái phiếu tín chấp cấp cao đối với Fosun International, nâng triển vọng xếp hạng của Fosun International từ tiêu cực lên ổn định.

Bất chấp những bất ổn trong môi trường bên ngoài, khả năng tài chính trong và ngoài nước của Fosun International đã được thị trường chứng minh.

Vào đầu tháng 5 năm nay, khoản vay hợp vốn đa tiền tệ ở nước ngoài của Fosun International đã chính thức được triển khai và cho đến nay đã nhận được khoản vay tương đương hơn 450 triệu USD. Khoản vay hợp vốn ở nước ngoài được khởi xướng bởi 7 ngân hàng, bao gồm Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Đông Á (Bank of East Asia), Commerzbank, Ngân hàng Hang Seng, HSBC, Ngân hàng Natixis và Ngân hàng Standard Chartered với tư cách là đơn vị đóng sổ chính, và hơn 10 ngân hàng đã tham gia hợp vốn.

Vào tháng 1 năm nay, Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. – đơn vị điều hành trong nước của Fosun International đã nhận được khoản vay hợp vốn trị giá 12,0 tỷ nhân dân tệ. Tổ chức này được thành lập bởi 5 ngân hàng thương mại lớn thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Truyền thông với tư cách là ngân hàng dẫn đầu chung; Ngân hàng Minsheng Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải với tư cách là ngân hàng tham gia.

Các ngân hàng Trung Quốc và quốc tế đã liên tục cung cấp hỗ trợ tín dụng đáng kể cho Fosun International, điều này phản ánh sự công nhận của các tổ chức tài chính chính đối với các hoạt động quản lý nợ của Fosun International như đẩy nhanh việc bán các tài sản không cốt lõi và dòng tiền vào. Hỗ trợ tài chính lớn từ các ngân hàng cũng sẽ giúp Fosun International giảm sự phụ thuộc vào nguồn tài chính thị trường đại chúng và hỗ trợ quản lý thanh khoản sau này cũng như phát triển kinh doanh bền vững.

Trong bối cảnh tài chính toàn cầu diễn biến phức tạp, đầy thách thức, các chỉ số tín nhiệm của Fosun International do các tổ chức quốc tế như S&P Global Ratings xếp hạng vẫn vững vàng nhờ kiên định thực hiện chiến lược “tinh gọn bộ máy”. Bằng cách liên tục tối ưu hóa cấu trúc tài sản và nợ phải trả, đồng thời tăng cường thoái vốn khỏi các tài sản không chiến lược và không cốt lõi, phát huy động lực nội sinh của Fosun International để chiến thắng các chu kỳ thị trường và đạt được sự phát triển bền vững đã được củng cố hơn nữa. Trong cả năm 2022, số tiền theo giá trị hợp đồng dựa trên sự cân nhắc được nêu trong các thỏa thuận thoái vốn đã vượt quá 40,0 tỷ nhân dân tệ, mang lại dòng tiền gần 30,0 tỷ nhân dân tệ ở cấp công ty mẹ.

Hàng loạt biện pháp “tinh gọn bộ máy” của Fosun International cũng đã tích lũy động lực cho sự phục hồi của các mảng kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực tiêu dùng gia đình. Trong quý 1 của năm nay, các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiêu dùng và du lịch của Fosun International có xu hướng đi lên rõ rệt. Trong quý 1/2023, Yuyuan đạt doanh thu hoạt động là 15,244 tỷ nhân dân tệ, tăng 22,61% so với quý 1/2022; doanh thu của Trang sức và Thời trang Yuyuan đạt 11,494 tỷ nhân dân tệ, tăng 28,55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với việc nới lỏng chung các hạn chế đi lại trên toàn thế giới, lợi nhuận của Tập đoàn Du lịch Fosun (Fosun Tourism Group – FTG) thuộc công ty mẹ trong quý đầu tiên đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, doanh số kinh doanh của Club Med đạt 5,004 tỷ nhân dân tệ , tăng khoảng 44,2%. Trong kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5 năm nay, tổng doanh số kinh doanh của các khu nghỉ dưỡng Club Med ở Trung Quốc đã vượt khoảng 8 lần so với cùng kỳ năm 2022 và vượt khoảng 110% so với cùng kỳ năm 2019.

Hashtag: #Fosun

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Fosun

Fosun được thành lập vào năm 1992. Sau hơn 30 năm phát triển, Fosun đã trở thành một tập đoàn tiêu dùng hướng đến đổi mới toàn cầu. Với việc tuân thủ sứ mệnh tạo ra cuộc sống hạnh phúc hơn cho các gia đình trên toàn thế giới, Fosun cam kết tạo ra một hệ sinh thái hạnh phúc toàn cầu đáp ứng nhu cầu của một tỷ gia đình về sức khỏe, hạnh phúc và giàu có.

Năm 2007, Fosun International Limited được niêm yết trên bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (với mã chứng khoán: 00656). Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng tài sản của Fosun International lên tới 823,1 tỷ nhân dân tệ. Fosun International xếp thứ 589 trong Danh sách Forbes Global 2000 năm 2022, với xếp hạng MSCI ESG là AA.

media-outreach.com.vn

Tin cùng chuyên mục