Trong tháng Hai vừa qua, một tấn đất hiếm xuất khẩu của Trung Quốc đượcđịnh giá là 109.036 USD chưa tính chi phí vận chuyển. Mức giá này cao gấp 9 lầnso với cùng kỳ năm ngoái.
Sự tăng giá này trùng với sự sụt giảm xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc.Trước năm 2010, Trung Quốc chiếm hơn 90% lượng đất hiếm xuất khẩu trên thế giớinhưng từ năm ngoái, Bắc Kinh đã giảm hạn ngạch xuất khẩu đối với 17 loại kimloại quý và tăng thuế xuất khẩu.
Trong tháng 2/2011, Nhật Bản đã mua 281 tấn đất hiếm với giá lên đến138.406 USD/tấn. Các chuyên gia dự báo nhu cầu của Nhật Bản sẽ giảm trong nhữngtháng tới do sản xuất ngưng trệ vì ảnh hưởng của động đất và sóng thần.
Theo thông báo mới đây của Bộ Tài chính Trung Quốc, từ ngày 1/4, nước nàysẽ nâng thuế đất hiếm lên gấp 10 lần so với hiện nay. Đây là động thái mới nhấtcủa Chính phủ Trung Quốc nhằm kiềm chế việc khai thác, sản xuất và xuất khẩu đấthiếm.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã kêu gọi thiết lập một hệthống giám sát khai thác đất hiếm, đồng thời đẩy mạnh thăm dò nguồn tài nguyênnày./.