Giá dầu châu Á quanh ngưỡng 79 USD mỗi thùng

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore ngày 12/11, giá dầu quanh ngưỡng 79 USD/thùng, trong bối cảnh  nhu cầu dầu của Mỹ vẫn yếu.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore ngày 12/11, giá dầu xoay quanh ngưỡng 79 USD/thùng, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá nhu cầu dầu thô của Mỹ vẫn còn yếu.

Giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/09 tăng 11 xu Mỹ lên 79,39 USD/thùng. Giá dầu tại hợp đồng này đã tăng 23 xu trong phiên 11/9 tại New York. Trong phiên 12/11, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/09 cũng tăng 16 xu lên 78,11 USD/thùng.

Trong vòng 1 tháng nay, giá dầu giao động trong khoảng từ 76-81 USD/thùng, trong bối cảnh các kho dự trữ dầu thô của Mỹ vững mức cao khiến nhà đầu tư nghi ngờ về khả năng phục hồi của nhu cầu tiêu dùng.

Thị trường dầu mỏ đang chờ đợi Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ công bố thống kê về nguồn cung dầu tại nước này - dự kiến vào cuối ngày 12/11. Theo Viện dầu mỏ Mỹ, nguồn cung dầu thô ở Mỹ trong tuần trước đã tăng.

Victor Shum, chuyên gia phân tích năng lượng của công ty tư vấn an Purvin & Gertz (có trụ sở tại Singapore) nhận định, giá dầu phải kháng cự khá lâu với ngưỡng 80 USD/thùng, do nguồn cung dôi dư, trong khi chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu dầu tại Mỹ tăng trở lại.

Giá dầu đã tăng dần từ mức đáy 32 USD/thùng lập hồi tháng 12/08, trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu đi lên và đồng USD yếu.

Trong phiên họp mới đây tại Vienna (Áo), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giữ nguyên hầu hết các dự báo về tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu thô của thế giới trong năm 2009 và 2010. Ước tính, nhu cầu dầu của thế giới trong năm 2009 sẽ giảm 1,39 triệu thùng/ngày, xuống 84,31 triệu thùng/ngày.

Trong phiên 12/11, giá dầu sưởi ấm vẫn vững ở mức 2,06 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít). Trong khi đó, giá xăng giao tháng 12/09 tăng 0,73 xu lên 2 USD/gallon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục