Giá dầu tại thị trường châu Á tăng nhờ triển vọng nhu cầu lạc quan

Tại thị trường Singapore, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng lên 66,70 USD/thùng; trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng tăng lên 62,23 USD/thùng.
Giá dầu tại thị trường châu Á tăng nhờ triển vọng nhu cầu lạc quan ảnh 1 Một cơ sở khai thác dầu tại Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 28/4 trong bối cảnh dự báo lạc quan về nhu cầu nhiên liệu toàn cầu phục hồi.

Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế do dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng tại Ấn Độ và dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến.

Tại thị trường Singapore vào lúc 13 giờ 46 phút chiều (giờ Việt Nam) giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 28 xu Mỹ (0,42%) lên 66,70 USD/thùng, sau khi tăng 1,2% hôm 27/4.

Tương tự, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng tăng 29 xu Mỹ (0,46%) lên 62,23 USD/thùng sau khi tăng 1,7% hôm 27/4.

[OPEC+ nới lỏng chính sách giảm sản lượng dầu mỏ từ ngày 1/5]

Các chuyên gia thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, còn gọi là OPEC+, dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2021 sẽ tăng 6 triệu thùng/ngày, sau khi giảm 9,5 triệu thùng/ngày vào năm 2020.

Chuyên gia Margaret Yang thuộc trung tâm DailyFX cho biết liên minh này vẫn tin tưởng vào triển vọng nhu cầu dầu mỏ khi nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ, bù đắp những lo ngại về các ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở Ấn Độ, Nhật Bản và Brazil.

Viện Dầu mỏ Mỹ cho hay dự trữ dầu thô của nước này tăng 4,319 triệu thùng trong tuần trước, tăng mạnh so với dự kiến của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của hãng tin Reuters./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.